Chính phủ Israel hôm thứ Năm (3/12) đã kêu gọi toàn bộ công dân nước này tránh đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain với lý do có thể sẽ bị Iran tấn công.
Iran từng nhiều lần đe dọa tấn công các mục tiêu của Israel kể từ khi nhà khoa học hạt nhân chính của họ, ông Mohsen Fakhrizadeh, bị ám sát vào thứ Sáu tuần trước gần Tehran.
Tehran cáo buộc Israel, quốc gia đối thủ luôn bị nghi ngờ đã thực hiện nhiều vụ giết hại các nhà khoa học hạt nhân Iran trước đây, đứng sau vụ ám sát vừa qua.
Israel chưa lên tiếng bình luận về vụ việc nghiêm trọng này nhưng nhà khoa học Fakhrizadeh từ lâu đã nằm trong tầm theo dõi của Israel khi trong một cuộc họp báo năm 2018 Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng nhắc tới tên ông khi đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran với một câu nói nổi tiếng: “Hãy nhớ cái tên đó”.
Những tháng gần đây, Israel đã liên tục ký các thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh như UAE và Bahrain. Đây là những thỏa thuận bình thường hóa đầu tiên của Tel Aviv với các quốc gia Ả Rập trong một phần tư thế kỷ.
Các thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian đã mang lại sự phấn khích rộng rãi ở Israel và hàng nghìn du khách Israel dự kiến sẽ đến UAE để tham dự kỳ nghỉ lễ Hanukkah của người Do Thái trong tháng này.
“Trước những lời đe dọa mà các quan chức Iran từng tuyên bố gần đây và trong quá khứ, Iran đã từng tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở nhiều quốc gia khác nhau, vì vậy Iran có thể sẽ cố gắng hành động theo cách này chống lại các mục tiêu của Israel”, thông báo của Hội đồng An ninh Quốc gia Israel viết.
Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân Israel không nên đi du lịch đến Georgia, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực người Kurd ở Iraq và châu Phi.
Truyền thông Israel cho biết chính phủ nước này cũng đã tăng cường an ninh tại các đại sứ quán trên khắp thế giới và Quân đội Israel sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ cả Iran và lực lượng ủy nhiệm của họ ở các nước láng giềng Syria, Lebanon và Dải Gaza.
VietBF @ Sưu tầm