Trung Quốc tăng cường năng lực tên lửa, Mỹ chuyển hướng, tính "kế" gây nhiễu hoạt động - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Trung Quốc tăng cường năng lực tên lửa, Mỹ chuyển hướng, tính "kế" gây nhiễu hoạt động
Mỹ ước tính hiện Trung Quốc có khoảng hơn 2.000 tên lửa đạn đạo và hành trình, phần lớn là các vũ khí tầm ngắn và trung mà Washington hiện không thể phát triển.



Kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, sự ưu tiên của quân đội Mỹ về tính hiệu quả đã khiến nước này duy trì sự tập trung quân sự lớn tại những căn cứ chính ở Yokosuka, nơi đặt sở chỉ huy của Hạm đội 7 và 12 tàu chiến lớn; Okinawa, nơi đồn trú tới một nửa trong tổng số 50.000 lính Mỹ tại Nhật Bản; và Guam, khu vực Bộ Quốc Phòng Mỹ kiểm soát tới 30% diện tích với 11.000 lính và nhân viên dân sự. Điều này cũng khiến lực lượng Hải quân Mỹ triển khai chiến lược mang tính phân tán hơn.

Tuy nhiên, việc tập trung lượng lớn quân đội tại một khu vực sẽ khiến đây trở thành mục tiêu dễ nhắm đến của các kế hoạch tấn công bằng tên lửa. Khả năng có thể quét sạch một phần không nhỏ quân đội Mỹ chỉ trong một lần là phương án khả thi đối với Bắc Kinh trong trường hợp 2 nước nổ ra xung đột - một rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang chiếm các lợi thế lớn với hệ thống tên lửa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong một chiến lược mới được công bố, Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương thay vì chỉ tập trung tại một số căn cứ chính hiện tại, bước đi nhằm giảm thiểu các nguy cơ an ninh trước việc Trung Quốc đang không ngừng tăng cường năng lực tên lửa.

Mỹ ước tính hiện Trung Quốc có khoảng hơn 2.000 tên lửa đạn đạo và hành trình. Trong đó phần lớn là các vũ khí tầm ngắn và trung mà Washington hiện không thể phát triển hoặc triển khai do cam kết trong Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) giữa nước này và Nga, trước khi Mỹ rút lui khỏi thoả thuận vào năm 2019.

Trong một bước đi gần đây, việc Trung Quốc thông qua đạo luật cho phép lực lượng hải quân nước này được nổ súng khi phát hiện có vi phạm chủ quyền sẽ "làm gia tăng nguy cơ đụng độ vũ lục trên khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, qua đó làm leo thang căng thẳng và nguy cơ khiêu khích", Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Risch nhận định.

Tại hội thảo Technet Ấn Độ - Thái Bình Dương diễn ra vào đầu tuần, Đô đốc hải quân Philip Davidson, người đứng đầu Bộ chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương đã đưa ra những nhận định về chiến lược "hiện đại hóa quân sự một cách nhanh chóng" của Trung Quốc.
"Ở thời điểm này, chúng tôi đang thay đổi hoạt động quân sự thay vì tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Á và Guam tới việc phân bố một cách đồng đều hơn. Điều này sẽ bao gồm việc điều chỉnh hoạt động quân đội Mỹ tại Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm đối phó với việc Trung Quốc đang nhanh chóng hiện đại hoá lực lượng quân sự", ông Davidson nói.

Theo đó, việc điều chỉnh này sẽ không duy trì sự tập trung quân đội lớn ở một khu vực nhất định, trong khi đảm bảo duy trì hiệu quả và an toàn cho các lực lượng trong hoạt động quân sự trên toàn khu vực.

Chiến lược gây nhiễu hoạt động quân sự của Bắc Kinh

Tuyên bố của ông Davidson cũng nhất quán với chiến lược an ninh quốc phòng của Mỹ được công bố vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Trump, trong đó kêu gọi việc chuyển hướng tới các căn cứ quân sự quy mô nhỏ hơn, nhưng cũng đồng thời linh hoạt với sức chống chịu tốt, một ý tưởng hiện là trọng tâm trong cách thức tiếp cận của Lần Năm Góc đối với Trung Quốc.

Dưới thời tân Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, chiến lược này sẽ tiếp tục được triển khai trong bối cảnh mới. Tướng Davidson cho rằng mục đích của điều này là nhằm duy trì một lực lượng có thể nhanh chóng triển khai với sức mạnh chiến đấu kết hợp của nhiều đơn vị nhằm duy trì lợi thế về mặt thế trận.

Trong viễn cảnh xảy ra một cuộc xung đột, quân đội Mỹ sẽ triển khai nhiều nhóm quân sự nhỏ tại những khu vực đảo và duyên hải trong "chuỗi đảo thứ nhất", vốn nằm trong phạm vi tên lửa của Trung Quốc. Các đơn vị này sẽ thiếp lập các hệ thống tên lửa chống tàu, đối không và hệ thống do thám, qua đó gây nhiễu hoạt động quân sự của Bắc Kinh.

Với việc đảo quốc Palau tại Nam Thái Bình Dương vào mùa thu năm ngoái đã trở thành địa điểm mới cho căn cứ quân sự Mỹ, Lầu Năm Góc tập trung vào việc có thể tiếp cận nhanh chóng những khu vực chiến lược quan trọng, mà không nhất thiết phải thiết lập các căn cứ kiên cố và lâu dài. Mục đích là xây dựng những sân bay cho phép triển khai lực lượng khi cần.

Để chiến lược phân tán có thể thành công, "hải quân Mỹ sẽ cần xuất hiện ở những quốc gia không có xung đột với Trung Quốc", Mark Cancian, cố vấn cao cấp của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế có trụ sở tại Washington nhận định.

Khi xảy ra xung đột, nhiều nước có thể từ chối để quân đội Mỹ sử dụng căn cứ tại đây do lo ngại bị Bắc Kinh trả đũa. Điều này đòi hỏi Mỹ phải thường xuyên phối hợp với các đồng minh và đối tác để nắm được quan điểm của họ về những rủi ro khi đối mặt với Trung Quốc.

"Tôi mừng rằng Tổng thống Biden đang ngày càng ủng hộ quan điểm coi Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng của Mỹ", Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Risch nói.
Một tổ công tác đặc biệt của Lầu Năm Góc về chính sách đối với Trung Quốc đã có cuộc họp đầu tiên vào đầu tuần, và dự kiến sẽ trình các khuyến nghị lên Bộ trưởng Quốc phòng Austin vào giữa tháng 6. Chiến lược phân tán, sự hợp tác với các đồng minh và đối tác, và ưu tiên phát triển các hệ thống tên lửa, được cho sẽ là các ưu tiên chính trong bản khuyến nghị này.

VietBF @ Sưu tầm

Cupcake01
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 03-04-2021
Reputation: 7463


Profile:
Join Date: May 2019
Posts: 43,369
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	e.jpg
Views:	0
Size:	93.9 KB
ID:	1750032  
Cupcake01_is_offline
Thanks: 39
Thanked 3,290 Times in 2,850 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 9 Post(s)
Rep Power: 48 Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5
The Following User Says Thank You to Cupcake01 For This Useful Post:
hoaghoatham (03-04-2021)
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 03:11.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07298 seconds with 12 queries