Những điểm vui chơi, du lịch, chùa, nơi tổ chức lễ hội cần treo các bảng hiệu kêu gọi khách đeo khẩu trang, nhằm giảm tốc độ lây nhiễm nếu có biến chủng mới của Covid-19.
TS. Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Pasteur TP HCM, Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế chỉ đạo như trên khi kiểm tra công tác phòng chống dịch, ngày 31/1, trong bối cảnh thành phố và Tây Ninh đã phát hiện chủng XBB của Omicron - biến chủng lây lan nhanh hơn tất cả chủng nCoV đã biết.
"Chúng ta phải làm chủ tình hình trong công tác phòng dịch, các khu vui chơi, du lịch, chùa phải treo bảng nhắc nhở khách đeo khẩu trang", ông Thượng nói và ghi nhận số ca nhập viện vì Covid-19 tại TP HCM đã giảm rõ rệt "nhưng không được lơ là trước nguy cơ xâm nhập của các biến chủng mới".
Trong ngày, đoàn Bộ Y tế giám sát công tác phòng chống dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Y tế quận 3 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.
Bác sĩ Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Viện Pasteur TP HCM, nhận định tại sân bay Tân Sơn Nhất hành khách chưa thực hiện thông điệp 2K+ (gồm khẩu trang - khử khuẩn + vaccine), mà chỉ đáp ứng được 1K là khẩu trang.
Ông Quang đề nghị Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM làm việc lại với Cảng hàng không miền Nam để bổ sung dung dịch khử khuẩn ở sân bay tại các điểm khách đến làm việc nhiều, thường xuyên chạm vào vật dụng như mặt bàn, viết; tại các quầy nối chuyến, quầy bán sim hoặc nơi thị thực tại chỗ.
Nhân viên kiểm dịch y tế và cửa khẩu, ông Quang cho rằng cần phải đạt 100% tiêm mũi 4 (mũi nhắc 2) vaccine Covid-19 để ngừa lây nhiễm cho người khác. "Qua kiểm tra sơ bộ, một số nhân viên chưa tiêm mũi 4", ông Quang nói.
Theo Sở Y tế TP HCM, suốt dịp Tết thành phố không ghi nhận ca nghi nhiễm nào qua giám sát khách nhập cảnh tại cửa khẩu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Covid-19 hiện nay thường không có triệu chứng hoặc có triệu chứng dễ nhầm lẫn nên nguy cơ xâm nhập rất cao, đòi hỏi phải giám sát lâm sàng chặt chẽ và giải trình tự gene virus.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn xem Covid-19 là một tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Điều lo ngại nhất là sự xuất hiện các biến chủng mới có thể kháng vaccine, kháng thuốc điều trị. Trong 8 tuần qua, hơn 170.000 tử vong vì Covid-19 trên thế giới.
|