PDA

View Full Version : Brazil nay đứng hạng nhì thế giới về số ca nhiễm COVID-19, chỉ sau Mỹ


nangsom
05-24-2020, 07:58
RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) — Brazil hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Năm, trở thành quốc gia đứng hàng thứ nhì thế giới về số ca nhiễm COVID-19, chỉ sau Mỹ. Bộ Y Tế Brazil xác nhận quốc gia này có 330,890 người mắc bệnh, vượt hơn cả Nga.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Sáu nói rằng có 1,001 người thiệt mạng do COVID-19 ở Brazil hôm Thứ Sáu, nâng tổng số người chính thức được xác nhận là chết vì virus lên tới 21,048 người.

Tại San Paulo, thành phố bị lây nhiễm trầm trọng nhất, các hình ảnh ghi nhận được từ trên không cho thấy nhiều huyệt mộ được đào sẵn ở nghĩa trang Formosa, khi giới hữu trách cố gắng đối phó với nhu cầu mai táng tăng vọt.

Tổng Thống Jair Bolsonaro, người đang bị nhiều chỉ trích từ mọi phía ở Brazil vì cách đối phó của ông với dịch bệnh, cũng đang gặp khủng hoảng chính trị trầm trọng.

Sự ủng hộ của dân chúng dành cho ông Bolsonaro xuống thấp, do ông chống việc giữ khoảng cách công cộng, do việc ông ủng hộ dùng thuốc chloroquine để trị COVID-19, dù rằng không có chứng cớ là có hiệu nghiệm; và cũng vì ông tranh cãi với các chuyên gia y tế cộng đồng nhiều kinh nghiệm, về cách đối phó với dịch.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1587134&stc=1&d=1590306999
Tổng Thống Brazil Jair Bolsonaro khoe khẩu trang có in hình của ông. (Hình: Andressa Anholete/Getty Images)


Con số thực sự về các trường hợp nhiễm bệnh cũng như tử vong nhiều phần đang cao hơn là những gì được nhà nước Brazil loan báo, vì mức độ thử nghiệm hiện còn rất thấp.

Trong khi đó, mức lây nhiễm đang tăng mạnh. Hôm Thứ Hai, Brazil vượt qua Anh trở thành nước đứng hàng thứ ba thế giới về số trường hợp bệnh. Sang đến ngày Thứ Sáu thì Brazil vượt qua Nga để lên hàng nhì.

Giới hữu trách y tế nói Brazil dù vậy khó vượt qua Mỹ, nơi hiện đang có hơn 1.5 triệu ca lây nhiễm COVID-19.

Kể từ khi dịch bệnh bùng ra ở Brazil có hai bộ trưởng y tế trong chính phủ Bolsonaro từ chức, do tổng thống buộc họ phải khuyến khích sử dụng thuốc trị sốt rét như chloroquine và hydroxychloroquine để chống COVID-19. Một số chuyên gia nổi tiếng về y tế cộng đồng cũng từ chức và được Tổng Thống Bolsonaro thay thế bằng các quân nhân.

Hôm Thứ Tư, quyền bộ trưởng Y Tế, Tướng Eduaro Pazuello, đưa ra các hướng dẫn về việc sử dụng chloroquine và hydroxychloroquine rộng rãi hơn trong các trường hợp bệnh nhẹ do lây nhiễm COVID-19.



V.Giang