PDA

View Full Version : Kế hoạch tiêu tốn 200 tỷ đôla của Hải quân Nga


jojolotus
02-14-2012, 23:38
- Trước năm 2014, Nga sẽ cho chế tạo tàu ngầm phi hạt nhân về mới. C̣n đến năm 2020, có thể hoàn thiện một loại hàng không mẫu hạm mới với khả năng chiến đấu hầu như trên tất cả mọi địa h́nh. Thông tin này được Tư lệnh Hải quân Nga – Đô đốc Vladimir Vusotsky đưa ra.

Hiện nay phát triển đội tàu được xem là một trong những hướng ưu tiên của toàn bộ quân đội Nga. V́ vậy, đến cuối năm nay, sẽ triển khai sử dụng tên lửa đạn đạo Hải quân Bulava.

Hạm đội sẽ được cùng lúc trang bị Bulava, tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky. Sự kiện này được xem là một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển các đội tàu trong tương lai sau này.

http://phunutoday.vn/dataimages/201202/original/images631640_tuan_du ong_ham_hat_nhan_Nga .Phunutoday.vn.jpg

Đến năm 2020, Nga sẽ rót khoảng 5 ngàn tỉ rúp, tương đương 200 tỷ đôla vào việc hiện đại hóa hạm đội. Bên cạnh việc mua các loại tàu trên mặt nước và tàu ngầm, Nga c̣n có kế hoạch tái thiết các căn cứ hải quân.

B́nh luận viên quân sự Vladimir Sherbakov cho biết: “Tên lửa phức hợp Bulava là niềm hi vọng của lực lượng hải quân hạt nhân chiến lược chúng ta. Nếu không có Bulava, bộ ba hạt nhân của ta có thể nằm trong nguy cơ bị đe dọa trong thời gian không lâu nữa.

Cuối năm ngoái, chúng ta đă thực hiện thành công đợt bắn tập thường xuyên. Năm nay, phức hợp Bulava cần được đưa vào sử dụng. Sau đó, sẽ được triển khai trong đội h́nh cùng với tàu ngầm Yuri Dolgoruky và Aleksandr Nevsky”.

Kế hoạch trang bị lại toàn bộ tàu ngầm hạt nhân được giới chuyên gia đánh giá là một bước ngoặt. Trên các tàu ngầm sẽ cho cài đặt tên lửa chiến lược Lainer – phiên bản hiện đại của tên lửa đă được thử nghiệm Sineva.

Tính năng về năng lượng của Lainer hiện cao nhất trên thế giới so với các tên lửa cùng loại.

http://phunutoday.vn/dataimages/201202/original/images631641_tau_nga m_phi_hat_nhan.Phunu today.vn.jpg

Nga muốn đóng 1 loạt các tàu ngầm phi hạt nhân trong tương lai

Chế tạo tàu ngầm phi hạt nhân với động cơ đẩy không khí được thiết kế độc lập cũng được xem là một bước quan trọng trong việc phát triển hạm đội. Dự kiến, các động cơ mới này sẽ được đưa vào thử nghiệm trên các tàu ngầm vào năm 2014.

Theo ư kiến của các chuyên gia, một trong những điểm nổi bật chính là tuyên bố của ông Vusotsky về kế hoạch chế tạo một loại hàng không mẫu hạm mới của Nga.

Nó có khả năng hoạt động ở tất cả mọi địa h́nh: trên không, dưới nước, ngoài vũ trụ.

Nói chung, đến năm 2020, Nga sẽ rót khoảng 5 ngàn tỉ rúp, tương đương 200 tỷ đôla vào việc hiện đại hóa hạm đội. Bên cạnh việc mua các loại tàu trên mặt nước và tàu ngầm, Nga c̣n có kế hoạch tái thiết các căn cứ hải quân.

Chương tŕnh đóng tàu sân bay của Hải quân Nga nằm trong kế hoạch phát triển hải quân trong ṿng 30 năm nữa của Bộ quốc pḥng Nga.

Trước đó, Nga cũng đang có tham vọng đóng tàu sân bay hạt nhân, bản thiết kế sẽ được hoàn thành vào khoảng từ năm 2016 đến 2018, ít nhất Nga sẽ phải mất 5 năm để hoàn thành dự án này tức là khoảng năm 2023 Nga sẽ có tàu sân bay hạt nhân đầu tiên.


Nguyễn nguyễn
(theo tiếng nói nước Nga, Hoàn Cầu)