vuitoichat
08-10-2013, 20:40
Các bộ trưởng quốc pḥng, ngoại giao Nga và Mỹ vấn tiến hành cuộc gặp như dự kiến vào hôm qua; Hàng loạt cảnh báo đánh bom xuất hiện ở Ấn Độ, Pháp, Pakistan... là những tin nóng.
Nổi bật
Theo hăng tin Reuters, hôm qua (9/8), các bộ trưởng bộ ngoại giao, quốc pḥng của Nga và Mỹ vẫn tiến hành hội nghị 2+2 tại Mỹ để bàn thảo về hàng loạt những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.
Tại cuộc gặp này, các bộ trưởng hai nước đă bàn về vụ Edward Snowden, t́nh h́nh bất ổn tại Syria, Afghanistan, Iran, Triều Tiên cho tới các bất đồng hai bên về hệ thống pḥng thủ tên lửa, vũ khí..
Hội nghị 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao, quốc pḥng Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có những bất đồng sâu sắc liên quan tới vụ việc của cựu nhân viên t́nh báo Mỹ Snowden.
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=235233&stc=1&d=1376167136
Ngoại trưởng hai nước Nga, Mỹ. (Ảnh: AbcNews)
Trước đó 2 ngày, hôm 7/8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đă hủy cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau khi Nga cấp quy chế tị nạn tạm thời cho Edward Snowden.
Chính quyền Mỹ không thấy được “sự tiến bộ đầy đủ trong quan hệ với Liên bang Nga để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga vào đầu tháng 9”, tuyên bố chính thức của Nhà Trắng cho hay.
"Quyết định đáng thất vọng của Nga trong việc cho phép Edward Snowden tị nạn tạm thời là một yếu tố để chúng tôi đánh giá về hiện trạng mối quan hệ song phương giữa Nga - Mỹ", tuyên bố nêu.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn tới Nga tham dự hội nghị G-20, song việc ông không gặp người đồng cấp Nga, khiến giới phân tích quốc tế tin rằng, quan hệ hai bên đang chệch hướng.
Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc gặp hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định quan hệ Mỹ-Nga là rất quan trọng nhưng khá phức tạp, do vậy đôi lúc có xích mích và có thời khắc thách thức.
Về phần ḿnh, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, các mối quan hệ giữa nước này với phía Mỹ chưa từng bị đổ vỡ. Ông nhấn mạnh rằng "không có Chiến tranh Lạnh giữa hai nước".
Tin vắn
- Các nhà chức trách ở thủ đô Paris của Pháp cho biết, khu vực tháp Eiffel đă được sơ tán hoàn toàn vào chiều 9/8, sau một cảnh báo đánh bom.
- Hôm qua, Mỹ đă cho sơ tán toàn bộ nhân viên tại lănh sự quán ở Lahore, miền đông của Pakistan, trước những đe dọa khủng bố của al-Qaeda.
- Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ cam kết xem xét lại toàn bộ chương tŕnh do thám, và thừa nhận ngày càng dấy lên quan ngại về đời tư của công dân.
- Campuchia đă triển khai xe bọc thép và binh sĩ ở thủ đô Phnôm Pênh, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy bạo lực, nếu những cuộc biểu t́nh lớn nổ ra.
- Philippines sẽ sớm đàm phán cùng Mỹ và Nhật Bản, về việc mở rộng hiện diện quân sự tại nước này giữa lúc căng thẳng trên biển đang gia tăng.
- Hăng RIA-Novosti dẫn lời giới chức Nga cho hay cựu nhân viên CIA Edward Snowden được tự do đi lại bất kỳ nơi nào trên lănh thổ nước này.
- Chính phủ Nga ngày 9/8 đă lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng phía Nga đă thay đổi lập trường với Syria để đổi lấy thỏa thuận với Saudi Arabia.
- Thủ đô New Delhi của Ấn Độ được đặt trong t́nh trạng báo động cao, sau khi xuất hiện thông tin về khả năng xảy ra tấn công khủng bố tại đây.
- Bộ Quốc pḥng Hàn Quốc hôm 8/8 cho biết cuộc tập trận chung giữa nước này với Mỹ sẽ vẫn được tổ chức như dự kiến vào cuối tháng 8 này.
- Theo tờ Vedomosti, Nga vẫn chưa chuyển giao các hệ thống tên lửa S-300 hiện đại cho Syria, theo đơn đặt hàng của quốc gia Trung Đông này.
Tin ảnh
http://younhac.com/forum/attachment.php?attac hmentid=83764&stc=1&d=1376167169
H́nh ảnh vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki của Nhật Bản hồi năm 1945. (Ảnh: Getty)
Hôm 9/8, thành phố Nagasaki của Nhật Bản đă tổ chức lễ tưởng niệm 74.000 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này cách đây 68 năm.
Phát ngôn
Hôm 9/8, lănh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói Mỹ không phải là nhà đàm phán ḥa giải tốt cho ḥa b́nh Trung Đông, bởi Mỹ luôn đứng về phía Israel.
Kỷ niệm
Ngày 10/8/1945, chỉ một ngày sau khi thành phố Nagasaki bị đánh bom, Chính phủ Nhật khi đó đă gửi thư cho quân đồng minh chấp thuận đầu hàng vô điều kiện.
Thanh Vân (tổng hợp)
Nổi bật
Theo hăng tin Reuters, hôm qua (9/8), các bộ trưởng bộ ngoại giao, quốc pḥng của Nga và Mỹ vẫn tiến hành hội nghị 2+2 tại Mỹ để bàn thảo về hàng loạt những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.
Tại cuộc gặp này, các bộ trưởng hai nước đă bàn về vụ Edward Snowden, t́nh h́nh bất ổn tại Syria, Afghanistan, Iran, Triều Tiên cho tới các bất đồng hai bên về hệ thống pḥng thủ tên lửa, vũ khí..
Hội nghị 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao, quốc pḥng Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có những bất đồng sâu sắc liên quan tới vụ việc của cựu nhân viên t́nh báo Mỹ Snowden.
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=235233&stc=1&d=1376167136
Ngoại trưởng hai nước Nga, Mỹ. (Ảnh: AbcNews)
Trước đó 2 ngày, hôm 7/8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đă hủy cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau khi Nga cấp quy chế tị nạn tạm thời cho Edward Snowden.
Chính quyền Mỹ không thấy được “sự tiến bộ đầy đủ trong quan hệ với Liên bang Nga để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga vào đầu tháng 9”, tuyên bố chính thức của Nhà Trắng cho hay.
"Quyết định đáng thất vọng của Nga trong việc cho phép Edward Snowden tị nạn tạm thời là một yếu tố để chúng tôi đánh giá về hiện trạng mối quan hệ song phương giữa Nga - Mỹ", tuyên bố nêu.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn tới Nga tham dự hội nghị G-20, song việc ông không gặp người đồng cấp Nga, khiến giới phân tích quốc tế tin rằng, quan hệ hai bên đang chệch hướng.
Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc gặp hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định quan hệ Mỹ-Nga là rất quan trọng nhưng khá phức tạp, do vậy đôi lúc có xích mích và có thời khắc thách thức.
Về phần ḿnh, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, các mối quan hệ giữa nước này với phía Mỹ chưa từng bị đổ vỡ. Ông nhấn mạnh rằng "không có Chiến tranh Lạnh giữa hai nước".
Tin vắn
- Các nhà chức trách ở thủ đô Paris của Pháp cho biết, khu vực tháp Eiffel đă được sơ tán hoàn toàn vào chiều 9/8, sau một cảnh báo đánh bom.
- Hôm qua, Mỹ đă cho sơ tán toàn bộ nhân viên tại lănh sự quán ở Lahore, miền đông của Pakistan, trước những đe dọa khủng bố của al-Qaeda.
- Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ cam kết xem xét lại toàn bộ chương tŕnh do thám, và thừa nhận ngày càng dấy lên quan ngại về đời tư của công dân.
- Campuchia đă triển khai xe bọc thép và binh sĩ ở thủ đô Phnôm Pênh, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy bạo lực, nếu những cuộc biểu t́nh lớn nổ ra.
- Philippines sẽ sớm đàm phán cùng Mỹ và Nhật Bản, về việc mở rộng hiện diện quân sự tại nước này giữa lúc căng thẳng trên biển đang gia tăng.
- Hăng RIA-Novosti dẫn lời giới chức Nga cho hay cựu nhân viên CIA Edward Snowden được tự do đi lại bất kỳ nơi nào trên lănh thổ nước này.
- Chính phủ Nga ngày 9/8 đă lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng phía Nga đă thay đổi lập trường với Syria để đổi lấy thỏa thuận với Saudi Arabia.
- Thủ đô New Delhi của Ấn Độ được đặt trong t́nh trạng báo động cao, sau khi xuất hiện thông tin về khả năng xảy ra tấn công khủng bố tại đây.
- Bộ Quốc pḥng Hàn Quốc hôm 8/8 cho biết cuộc tập trận chung giữa nước này với Mỹ sẽ vẫn được tổ chức như dự kiến vào cuối tháng 8 này.
- Theo tờ Vedomosti, Nga vẫn chưa chuyển giao các hệ thống tên lửa S-300 hiện đại cho Syria, theo đơn đặt hàng của quốc gia Trung Đông này.
Tin ảnh
http://younhac.com/forum/attachment.php?attac hmentid=83764&stc=1&d=1376167169
H́nh ảnh vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki của Nhật Bản hồi năm 1945. (Ảnh: Getty)
Hôm 9/8, thành phố Nagasaki của Nhật Bản đă tổ chức lễ tưởng niệm 74.000 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này cách đây 68 năm.
Phát ngôn
Hôm 9/8, lănh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói Mỹ không phải là nhà đàm phán ḥa giải tốt cho ḥa b́nh Trung Đông, bởi Mỹ luôn đứng về phía Israel.
Kỷ niệm
Ngày 10/8/1945, chỉ một ngày sau khi thành phố Nagasaki bị đánh bom, Chính phủ Nhật khi đó đă gửi thư cho quân đồng minh chấp thuận đầu hàng vô điều kiện.
Thanh Vân (tổng hợp)