VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Đế chế của tỷ phú Ấn Độ mất bốc hơi tỷ USD chỉ trong 3 ngày (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1733244)

goodidea 01-31-2023 00:54

Đế chế của tỷ phú Ấn Độ mất bốc hơi tỷ USD chỉ trong 3 ngày
 
1 Attachment(s)
Chỉ sau 3 ngày bán tháo, giá trị thị trường của các công ty thuộc tập đoàn Adani giảm tới 72 tỷ USD.

Theo trang tin Bloomberg, hầu hết cổ phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Adani đều kéo dài đà giảm mạnh sang phiên ngày 30/1. Đợt bán tháo kéo dài 3 ngày đă "xóa sổ" gần 72 tỷ USD giá trị thị trường của đế chế này, bất chấp đợt chào bán cổ phiếu mới nhất.

Nguyên nhân là những bác bỏ của tập đoàn đối với chỉ trích từ Hindenburg Research - một công ty nghiên cứu đầu tư tập trung vào hoạt động bán khống nổi tiếng - không thể xoa dịu các nhà đầu tư. Ngoài ra, trái phiếu USD của gă khổng lồ Ấn Độ cũng đang theo đà giảm.

Cụ thể, cổ phiếu của Adani Green Energy, Adani Total Gas và Adani Transmission đều giảm hơn 10% trong phiên giao dịch ngày hôm qua ở Mumbai. Tuy nhiên, đi ngược lại với xu hướng này, cổ phiếu công ty mẹ Adani Enterprises lại tăng tới tận 6,3% vào buổi sáng và thu hẹp c̣n 3% vào buổi chiều.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1675126430
Cổ phiếu của Adani Enterprise lại tăng trong khi các công ty con khác vẫn giảm. Ảnh: Reuters.

Được biết, đợt bán cổ phiếu thứ cấp trị giá 2,5 tỷ USD của Adani Enterprises đă bước vào ngày thứ hai trong bối cảnh tâm lư nhà đầu tư suy yếu. Giá giao dịch hiện ở mức 2.848 rupee (34,87 USD) cho mỗi cổ phiếu trong thời gian đầu phiên giao dịch, thấp hơn nhiều so với ngưỡng giá xác định ở đợt chào bán là 3.112-3.276 rupee (38,1-40,11 USD).

Trước đó, vào ngày đầu tiên của đợt chào bán (27/1), tập đoàn này chỉ nhận được đăng kư cho 1% số cổ phiếu chào bán trong bối cảnh thị trường chung đi xuống.

Đến ngày 30/1, số liệu ban đầu từ các sàn giao dịch chứng khoán cho thấy Adani Enterprises hiện nhận được giá thầu cho 563.156 trong số 45,5 triệu cổ phiếu - tương đương 1,2% tổng số chào bán. Ngoài ra, các nhà đầu tư tổ chức cũng như các quỹ tương hỗ mới chỉ đặt giá thầu cho 4.567 cổ phiếu - chưa đến 0,1% của mức chào bán 12,8 triệu cổ phiếu.

T́nh trạng hỗn loạn này đă làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư vào chứng khoán Ấn Độ - một trong những lựa chọn hàng đầu của Phố Wall để thay thế Trung Quốc. Ông Hugh Young - Giám đốc chi nhánh châu Á của công ty đầu tư Abrdn plc - cho biết: "Tâm lư của nhà đầu tư ít nhiều cũng bị tổn hại trong ngắn hạn. Kể cả chúng tôi không đầu tư vào công ty của ông Adani th́ thị trường Ấn Độ cũng đang gây thất vọng".

Trước đó, vào chủ nhật vừa rồi (29/1), tập đoàn Adani đă có những phản ứng gay gắt khi bác bỏ cáo buộc của Hindenburg Research. Tập đoàn cho biết khoảng 65 trong số 88 câu hỏi mà nhà bán khống đưa ra đều đă được giải đáp trong những báo cáo công khai. Ngoài ra, luật sư phía ông Adani cũng khẳng định rằng họ tuân thủ tất cả luật pháp địa phương và đă thực hiện các công bố cần thiết theo quy định chứ "không hề gian lận chứng khoán hay báo cáo kiểm toán".

Tuy nhiên, phía Hindenburg lại đáp trả rằng phía tập đoàn vẫn chưa trả lời cụ thể 62 trong số 88 câu hỏi nói trên.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 01:37.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03586 seconds with 9 queries