VietBF
Page 1 of 2 1 2

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Người đàn ông giàu nhất Việt Nam ‘mơ giấc mơ Mỹ’ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1301141)

florida80 12-14-2019 19:16

Người đàn ông giàu nhất Việt Nam ‘mơ giấc mơ Mỹ’
 
1 Attachment(s)
12/14


Tỷ phú giàu nhất Việt Nam, người đang làm nhiều người Việt tự hào với thương hiệu ô tô ‘Made-in-Vietnam’ đầu tiên, đang nhắm tới cái mà nhiều công ty của Trung Quốc chưa thể làm được: bán ô tô vào thị trường Mỹ.

Kế hoạch đầy tham vọng của ông Vượng, người tung ra ḍng xe sản xuất trong nước đầu tiên ở Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua, là làm cho VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu với việc mở rộng bán hàng ra các thị trường thế giới trong đó có Mỹ.

Theo Bloomberg, hăng xe ô tô VinFast của ông Vượng sẽ bắt đầu bán ô tô ‘Made-in-Vietnam’ vào thị trường Mỹ vào năm 2021.

Không chỉ đơn thuần đưa xe ô tô Việt vào thị trường Mỹ, ông Vượng thậm chí nhắm mục tiêu bán xe ô tô chạy bằng điện – một ḍng xe hoàn toàn mới đối với hăng xe Vinfast, hiện có giám đốc điều hành là cựu phó chủ tịch sản xuất toàn cầu của General Motors Co.

Giữa tháng 6 vừa qua, hăng ô tô 100% vốn Việt Nam Vinfast bắt đầu bàn giao những chiếc ô tô đầu tiên của họ cho khách hàng với kỳ vọng những sản phẩm ‘Made-in-Vietnam’ này sẽ có thể cạnh tranh với ô tô của Mỹ và Nhật.

Các ḍng xe được Vinfast tung ra hồi tháng 6 là ḍng xe đa dụng (crossover) Fadil, xe nhỏ sedan và xe gầm cao SUV.

Tuy nhiên sản phẩm ô tô chạy bằng điện mà ông Vượng sẽ đưa vào Mỹ là một ḍng xe hoàn toàn riêng biệt, theo Bloomberg.

“Mục đích cuối cùng của chúng tôi là tạo ra một thương hiệu quốc tế”, tỷ phú 51 tuổi nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại trụ sở của tập đoàn Vingroup JSC ở Hà Nội. “Nó sẽ là một chặng đường rất khó khăn và chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều. Nhưng chỉ có một con đường ở phía trước.”

Tham vọng lớn

Xe ô tô của ông Vượng sẽ phải đối mặt với một sự cạnh tranh khốc liệt để có thể thành công ở một thị trường khó tính như Mỹ.

Các hăng xe như Automobile Quảng Đông của Trung Quốc, Tata Motors Ltd của Ấn Độ, hay Proton Holdings Bhd của Malaysia đă phải bỏ cuộc hoặc hoăn các kế hoạch bước vào thị trường Mỹ. Thậm chí một số hăng xe hơi tên tuổi của châu Âu như Citroen, Opel, Peugeot và Renault, từng có mặt ở thị trường Mỹ, đă phải trầy trật để đưa ô tô của họ trở lại thị trường này.
https://i.imgur.com/ItOGFor.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản trị giá 9,1 tỷ USD, có tham vọng bán xe ô tô 'Made-in-Vietnam' vào thị trường Mỹ.

Đối với một thị trường khó tính như Mỹ, những công ty đó đă thất bại v́ nhiều lư do, như các vấn đề về chất lượng, rào cản về quy định, kế hoạch không tốt, các điều kiện thị trường không thuận lợi và không được nhiều người Mỹ biết tới.

Dù có một buổi ra mắt ở Paris Motor Show với sự hiện diện của ngôi sao bóng đá Anh David Beckham hồi tháng 10 năm 2018, Vinfast vẫn là một hăng xe hoàn toàn mới trên thế giới.

Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, của tập đoàn Vingroup do ông Vượng sáng lập và làm chủ tịch, chỉ mới được khánh thành tại Hải Pḥng hồi tháng 6 vừa qua, sau chỉ ‘vỏn vẹn’ 21 tháng xây dựng và hoàn thiện. Những chiếc xe đầu tiên của Vinfast được lăn bánh chỉ vài ngày sau đó.

2 tỷ USD

Tuy nhiên, để bù đắp vào sự thiếu hụt về kinh nghiệm và ít danh tiếng, ông Vượng, người được Bloomberg đánh giá là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với 9,1 tỷ USD, sẽ sẵn sàng chi 2 tỷ USD từ tiền túi của ông vào Vinfast để sản xuất ḍng xe mà ông sẽ bán vào thị trường Mỹ, châu Âu và Nga. Theo Bloomberg, các nguồn tiền khác sẽ đến từ các khoản vay, phát hành cổ phiếu và bán bớt cổ phần của Vingroup.

Ông Vượng sở hữu 49% cổ phần của Vinfast trong khi công ty mẹ, Vingroup, nắm giữ 51% cổ phần.

Ngoài ô tô, tập đoàn Vingroup c̣n sản xuất điện thọai thông minh. Các điện thoại “made in Vietnam” VinSmart được tung ra thị trường từ tháng 12 năm ngoái. Theo Reuters, VinGroup sẽ không dừng lại ở điện thoại thông minh mà sẽ lần lượt cho ra mắt các sản phẩm thông minh khác.

Vinfast phải vượt qua những rào cản lớn để có thể cạnh tranh bên ngoài Việt Nam, theo giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô ZoZo Go LLC, Michael Dunne, nói với Bloomberg.

“Sẽ mất một thời gian để công ty này có thể cạnh tranh ở Mỹ - hiện vẫn là thị trường khốc liệt nhất thế giới”, ông Dunne nói. “Bạn cần phải có được một thương hiệu vững chắc”.

Nhiều người tiêu dùng thích các xe cũ của Honda hay Toyota hơn là một chiếc xe mới của một thương hiệu không tên tuổi, theo CEO của ZoZo Go LLC. Ông Dunne nói rằng nhà sản xuất xe hơi của Việt Nam, tức VinFast, sẽ cần phải sản xuất ít nhất 100.000 xe mỗi năm để có thể cạnh tranh về giá, phát triển một thương hiệu toàn cầu và thiết lập một mạng lưới dịch vụ và bảo tŕ.

Ngoài những sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các nhà cung cấp chính như AVL, Bosch, Magna, Siemens và Pininfarina, VinFast đă thuê ông James DeLuca, người từng có “37 năm kinh nghiệm về ô tô tại tập đoàn General Motors của Mỹ” cũng như “từng quản lư hoạt động sản xuất trên khắp thế giới” làm tổng giám đốc.

Nói với VOA hồi tháng 2 năm ngoái, ông DeLuca cho biết ông tin vào khả năng thành công của xe hơi mang thương hiệu quốc gia Việt Nam.

VinFast cho biết rằng mục tiêu của công ty này là “trở thành nhà sản xuất ôtô hàng đầu Đông Nam Á với công suất thiết kế lên đến 500.000 xe/năm vào năm 2025, với sản phẩm chủ lực là ôtô động cơ đốt trong, ôtô sử dụng động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường”.

tampleime 12-14-2019 19:22

bán ô tô vào thị trường Mỹ.

Tào lao

canhdieubay 12-14-2019 19:42

ho khong khong biet tui no co lay chu o do ma tui no mua, may< thi cua hang BMW nhung loai may cua 10 nam truoc

canhdieubay 12-14-2019 19:48

2 ty cua may mang cho tui my tui no con di chui dit con khong du

hmta1982 12-14-2019 20:13

Rồi sẽ Trầy trật đưa vô
và
Trầy trật đưa về :D
Let see?

lacloidi 12-14-2019 20:23

Quote:

Originally Posted by tampleime (Post 3799232)
bán ô tô vào thị trường Mỹ.

Tào lao

illusion 😂😂😂

duyle 12-14-2019 20:53

Quote:

Originally Posted by hmta1982 (Post 3799270)
Rồi sẽ Trầy trật đưa vô
và
Trầy trật đưa về :D
Let see?

‘mơ giấc mơ Mỹ’ nằm đâu có tốn tiền ,cứ mơ tha hồ đi cu:nana::nana::nana::nana:

Tieu doan 6 du 12-14-2019 21:36

Quote:

Originally Posted by tampleime (Post 3799232)
bán ô tô vào thị trường Mỹ.

Tào lao

Chỉ đánh máy thiếu 1 chử "Tho" thôi mà.

djibouti 12-14-2019 22:39

Welcome to America!
Ai mà không có quyền "mơ giấc mơ Mỹ" chứ, nhất là mấy tên Mỹ (dù bất ḱ gốc nào) cũng đần thấy mẹ. Toàn mang tiền của, xác dân Mỹ để làm giàu hay bảo vệ không công cho ngoại bang, c̣n chính dân ḿnh ăn cứt mà sống.... Hỏi lũ 3Que đớp 45 năm qua để nó kể cho nghen nhá.

Qua hốt USD hết cho tao... Hehehehehe...

laingo10 12-14-2019 22:42

LOL!!!
VinFast tries to beat Hundai... Let Vượng dream !!!

HonThienViet 12-15-2019 03:35

Quote:

Originally Posted by tampleime (Post 3799232)
bán ô tô vào thị trường Mỹ.

Tào lao

Phê b́nh thật thà:handshake:

HonThienViet 12-15-2019 03:47

Quote:

Originally Posted by djibouti (Post 3799356)
Welcome to America!
Ai mà không có quyền "mơ giấc mơ Mỹ" chứ, nhất là mấy tên Mỹ (dù bất ḱ gốc nào) cũng đần thấy mẹ. Toàn mang tiền của, xác dân Mỹ để làm giàu hay bảo vệ không công cho ngoại bang, c̣n chính dân ḿnh ăn cứt mà sống.... Hỏi lũ 3Que đớp 45 năm qua để nó kể cho nghen nhá.

Qua hốt USD hết cho tao... Hehehehehe...

Ba cái loại bài infoshop, vậy cũng có đứa vô ủng hộ vậy cà...

Xe của tụi Made in France c̣n chưa được thị trường Mỹ cho vào th́ xe Made in VN đ̣i vào hả bây...

THứ kỷ thuật râu ông cấm càm bà , lấy máy BMW làm dàn đồng bề ngoài rồi ụp vào ...vậy cũng la um xùm kiểu 1-SVPK ..chán...

Cái kỷ thuật "râu ông cấm càm bà" xe le Dalat đă có từ thời 1968... Giờ này bây mới chịu copycat là sao hả bây?:nana::nana:


HonThienViet 12-15-2019 03:52

Quote:

Originally Posted by laingo10 (Post 3799361)
LOL!!!
VinFast tries to beat Hundai... Let Vượng dream !!!

Qua mấy xứ Phi Châu hỏi có ai biết xe Hyundai khg? ai ai cũng biết..

C̣n hỏi :

Có ai biết xe Vinfast th́ dân phi châu hỏi ngược lại ḿnh :

What the "con heo" is that?
:nana::nana:

nhuquynh_1986 12-15-2019 16:42

VC CONG ONG NOI DE RA MO VC CON VC CHAU - GIONG NHU NGUOI DAN DO TIEN HET VO WIN GROUPE

thangtram 12-15-2019 17:34

Ừ, th́ cứ thử lửa mới biết vàng thật hoặc giả...Nh́n sang Tây ban nha với SEAT (của VW) hoặc Tiệp khắc với SKODA (VW) và Đức với Opel (GM USA) th́ cũng ok...ai cấm mơ ? Quan trọng là giá bán vừa fải, an toàn và ít gây ô nhiễm môi trường, với động cơ của BMW th́ hơi khó, ISO 9000 th́ cũng chả biết là ai thiết kế...có lẽ lắp ráp toàn đồ Tào lao th́ tội nghiệp dân Mỹ...

hmta1982 12-16-2019 17:11

Quote:

Originally Posted by HonThienViet (Post 3799530)
Qua mấy xứ Phi Châu hỏi có ai biết xe Hyundai khg? ai ai cũng biết..

C̣n hỏi :

Có ai biết xe Vinfast th́ dân phi châu hỏi ngược lại ḿnh :

What the "con heo" is that?
:nana::nana:

:D Tui nghĩ thằng nhóc này định nói xe "ĐẠP ĐIỆN Vinfast" mà báo chí in lộn đó bạn. Cạnh tranh với chiếc xe đạp Phượng Hoàng của tàu+ thôi mà còn kô làm ra hồn nữa thì làm cái ĐẾCH gi nữa :hafppy: :hafppy: :hafppy:

QueMe 12-16-2019 18:46

Mang 2 tĩ đô na sang Mỹ đầu tư vào thị trường cờ bạc (casino) hay ś ke (marijuana) th́ hy vọng có được 4 tĩ trong ṿng 5 năm.

Nhưng đầu tư vào xe ô tô th́ bảo đảm se đứt bóng trong ṿng 2 năm!

Nên nhớ, thị trường xe ô tô Mỹ quá đông và rất phức tạp trong việc canh tranh, mang xe vào Mỹ bán chẳng khác ǵ chở gạo về bán cho xứ săn xuất gạo VN!!

Hahahahaha

francesco 12-16-2019 20:23

thang nay ngu nhat the gioi
dem cui ve rung
chi co cong san
no con chuan bi len cung trang nua
trong khi ca 1 con vit cung chua biet lam
bo tay

toan69 12-17-2019 00:06

Quote:

Originally Posted by djibouti (Post 3799356)
Welcome to America!
Ai mà không có quyền "mơ giấc mơ Mỹ" chứ, nhất là mấy tên Mỹ (dù bất ḱ gốc nào) cũng đần thấy mẹ. Toàn mang tiền của, xác dân Mỹ để làm giàu hay bảo vệ không công cho ngoại bang, c̣n chính dân ḿnh ăn cứt mà sống.... Hỏi lũ 3Que đớp 45 năm qua để nó kể cho nghen nhá.

Qua hốt USD hết cho tao... Hehehehehe...

Lại một thằng việt cộng ngu đần. Mầy về hỏi mấy thằng cán bộ cao cấp tại sao lại gởi con đi Mỹ. Dốt mà c̣n cứng đầu th́ không bao giờ khá.

djibouti 12-17-2019 02:30

Quote:

Originally Posted by toan69 (Post 3800809)
Lại một thằng việt cộng ngu đần. Mầy về hỏi mấy thằng cán bộ cao cấp tại sao lại gởi con đi Mỹ. Dốt mà c̣n cứng đầu th́ không bao giờ khá.

Tiên sư cha thằng 3Que.....
Đào ngũ trước địch quân, bú cặc liếm cứt Mỹ, bưng bô cho chệt ỉa, sống dưới cống rănh cả 45 năm mà vẫn tưởng là nó.... khá. Mẹ kiếp!


All times are GMT. The time now is 16:43.
Page 1 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05624 seconds with 8 queries