VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Ukraine không chấp nhận bất cứ tối hậu thư nào của Nga (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1684887)

Romano 09-28-2022 16:35

Ukraine không chấp nhận bất cứ tối hậu thư nào của Nga
 
1 Attachment(s)
Bất chấp các cuộc trưng cầu dân ư ở 4 vùng lănh thổ thân Nga hoặc do Nga kiểm soát, Ukraine tuyên bố không chấp nhận bất cứ "tối hậu thư" nào của Moscow.Trong một thông cáo ngày 28/9, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng, các cuộc trưng cầu dân ư ở Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia là "vô nghĩa và vô giá trị".

"Ukraine có mọi quyền để khôi phục toàn vẹn lănh thổ bằng các biện pháp quân sự, ngoại giao, và sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lănh thổ bị kiểm soát tạm thời. Ukraine không bao giờ chấp nhận bất cứ tối hậu thư nào của Nga. Nỗ lực của Nga nhằm tạo những ranh giới mới hay làm suy yếu sự ủng hộ của quốc tế dành cho Ukraine sẽ thất bại", thông cáo nêu rơ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ bác bỏ kết quả cuộc trưng cầu dân ư sáp nhập Nga và nếu Moscow sáp nhập các vùng lănh thổ của Ukraine th́ mọi cơ hội đàm phán sẽ chấm dứt.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng nhấn mạnh bất chấp cuộc trưng cầu và những cảnh báo của Nga, Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch giành lại toàn bộ lănh thổ. Ông cho biết thêm, bất cứ công dân Ukraine nào hỗ trợ tổ chức các cuộc trưng cầu dân ư trên sẽ phải đối mặt với tội phản quốc và án 5 năm tù.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền thân Nga ở Kherson, Zaporizhzhia (miền Nam Ukraine) và Lugansk, Donetsk (miền Đông) Ukraine thông báo kết quả trưng cầu dân ư cho thấy đa số người dân tại các vùng này ủng hộ sáp nhập vào Nga. Đại diện của 4 vùng lănh thổ trên đều cho biết đang tiến hành các bước tiếp theo để sáp nhập.

B́nh luận sau các cuộc trưng cầu dân ư, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram: "Kết quả đă rơ ràng. Chào mừng trở về nhà, về với nước Nga". Trong khi đó, các nước phương Tây tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu, đồng thời cảnh báo siết biện pháp trừng phạt Nga.

Tatiana Stanovaya, người sáng lập công ty phân tích chính trị Politik nhận định: "Tổng thống Putin đang đặt cược vào các cuộc trưng cầu ư dân. Tất cả những tuyên bố liên quan đến hoạt động này là tối hậu thư rơ ràng từ phía Nga đối với Ukraine và phương Tây: hoặc rút lui hoặc chiến sự leo thang".

Grigorii Golosov, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học châu Âu ở St. Petersburg, cho rằng không loại trừ khả năng Nga muốn gây sức ép để buộc Ukraine đến bàn đàm phán bởi thực tế Nga vẫn để ngỏ đối thoại. "Điện Kremlin dường như muốn gửi đi thông điệp rằng họ sẵn sàng đàm phán… Đây là một chiến thuật đàm phán thường thấy", ông Golosov lưu ư.

Chung quan điểm này, chuyên gia phân tích Ukraine Volodymyr Fesenko, người đứng đầu Trung tâm Penta, cho rằng Moscow dường như tính toán rằng các cuộc trưng cầu ư dân và khả năng tăng cường hành động quân sự sẽ khiến phương Tây gia tăng sức ép với Ukraine để ngồi vào bàn đàm với Nga.


All times are GMT. The time now is 05:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03902 seconds with 8 queries