Thưa các bạn,
Tôi là người chống cộng sản, đúng vậy, mọi người có lẽ biết điều đó.
Tuy vậy, thường thì tôi không để ý đến bọn ca sĩ trong nước hay bọn ca sĩ trở cờ.

Tôi không thích những người ca sĩ nếu có về VN hát nhưng tôi không thèm chống đối nếu chỉ đơn thuần là họ về chỉ để hát. Nhưng những người như khánh ly, từng tuyên bố này nọ nhưng về VN tuyên bố vung vít khi tuổi về già thì tôi khinh, còn cỡ hoài linh, thằng hề rẻ tiền thì không đáng cho tôi để mắt.
Những ca sĩ ở VN, nếu họ khoác trên mình lá cờ máu đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cũng như những đứa ca sĩ bình thường qua Mỹ chỉ đơn thuần cho ca hát. Ngoại trừ mấy đứa văn công cộng sản như thằng bống họ đàm...
Riêng lần này, một con đã từng được cưu mang, cứu vớt để được ở lại Mỹ tị nạn chính trị, bây giờ quay về nước mặc áo cờ máu thì tôi không thể chấp nhận.
Một chủ club lớn ở Houston mà tôi đã liên lạc cho biết đã cancel tất cả những hơp đồng với cô ta và sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta hát trong club của anh ấy. Xin hoan nghênh tinh thần của anh. (Tôi chưa nói tên Club này vì cần thời gian để kiểm chứng - show ca nhạc có con vẹm này lẽ ra sẽ có trong tháng 8 nhưng đã cancel)
Bất cứ nơi nào ở Houston có con quỉ này về hát sẽ bị biểu tình và tẩy chay!
Trinh Du sẽ take care con này khi nó xuất hiện ở Houston.
Xin kêu gọi mọi nơi ở Hải ngoại cùng đồng hành tẩy chay con này, vì chúng chỉ diễn ở những nơi đông người Việt, mà nơi đông người Việt thì sẽ có người chống cộng và cần phải tổ chức biểu tình, không chỉ chống nó mà chống cả cái nơi thuê mướn nó. Nếu có thể thì vận động trước những nơi đó không hợp đồng với nó để đỡ mắc công biểu tình.

Tôi xin tuyên cáo:
Tẩy chay con thu phương hai mang cũng như tất cả những người hai mang, đồng thời tẩy chay những nơi cho nó hát tuồng, cũng như những bầu sô mời nó mà đặc biệt là Dũng Taylor.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc và dồng tình với quan điểm của tôi.
Trước đây nó đã bị tước quyền công dân nhưng nó sẵn sàng bán rẻ danh dự để quay về với gốc vẹm của nó.
ST