Mới đây Úc đă có lệnh cấm quan chức nước này phải đi hăng máy bay khác ngoài Lion Air. Động thái này được đưa ra sau khi 1 chiếc máy bay của Lion Air bị rơi sau khi cất cánh khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng. Dưới đây là 1 số thông tin thêm về vụ việc. Chính quyền Úc đă chỉ thị quan chức nước này không sử dụng dịch vụ của Hăng hàng không Lion Air (Indonesia) sau vụ rơi máy bay ngày 29.10.
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc ngày 29.10 đăng thông báo trên trang web chính thức, chỉ thị các quan chức chính quyền không đi máy bay của Lion Air sau vụ rơi máy bay sáng cùng ngày, theo tờ The Jakarta Post.
“Quyết định này sẽ được xem xét lại khi nào kết quả điều tra vụ rơi máy bay được làm rơ”, thông báo nêu.
Chiếc máy bay Boeing 737 Max-8 của Lion Air chở theo 189 người gặp nạn trên đường từ Jakarta sang thành phố Pangkal Pinang vào sáng 29.10. Giới chức Indonesia cho biết máy bay gặp vấn đề và yêu cầu quay về nơi xuất phát. Tuy nhiên, máy bay bị mất liên lạc chỉ 13 phút sau khi cất cánh và vị trí rơi được xác định là tại vùng biển cách Jakarta khoảng 15 km về phía bắc.
Trên máy bay được cho là có ít nhất 25 quan chức Indonesia đang trở lại Pangkal Pinang để làm việc sau khi thăm gia đ́nh và dự sự kiện ở Jakarta vào cuối tuần.
Quan chức Bambang Suryo Aji thuộc Cơ quan T́m kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết đă t́m thấy 6 thi thể và nhiều đồ vật cá nhân, mảnh vỡ máy bay, theo CNN. Ông Aji nói rằng lực lượng t́m kiếm đang nỗ lực định vị phần thân máy bay nhưng điều kiện thời tiết tại hiện trường đang gây trở ngại v́ có sóng to, ḍng chảy mạnh.
Basarnas thông báo chiến dịch t́m kiếm sẽ kéo dài 7 ngày và sẽ quyết định bước tiếp theo dựa trên kết quả thu được.
|