Các nhà khoa học đã tìm thấy “nghĩa địa treo” với 131 quan tài được treo lơ lửng trên cao bên vách đá cao gần 100m. Nghĩa địa này được tìm thấy tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và được xác định có niên đại cả nghìn năm tuổi.
131 chiếc quan tài được cho là từ thời nhà Đường (618-907) treo bên vách đá cao gần 100 mét đã được tìm thấy ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Các nhà khoa học cho rằng chúng thuộc về người Bo - một tộc người cổ đại sống ở khu vực này. Quan tài treo là truyền thống của một vài nhóm dân tộc từ miền trung và nam Trung Quốc.
Mỗi chiếc quan tài được làm từ một thân cây rỗng, sau đó được đặt vào các hang hay hầm nhân tạo, khiến chúng trông giống như những chùm tia đâm ra từ vách đá thẳng đứng. Người xưa tin rằng với cách treo quan tài như vậy, thú rừng sẽ không thể ăn thịt cơ thể người, đồng thời đây cũng là cách ban phước lành cho linh hồn người đã mất.
Phát hiện này được cho là một trong những nghĩa địa treo trên vách đá lớn nhất ở Trung Quốc. Cách thức người Bo cổ đại vận chuyển những chiếc quan tài nặng lên vách đá cao như vậy hiện vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Các nghĩa địa treo tương tự cũng được tìm thấy ở nhiều nơi của Trung Quốc, nổi tiếng là tỉnh Tứ Xuyên với những ngôi mộ 3000 năm tuổi.
vbf @ sưu tầm