Ṭa án tối cao do Taliban thành lập ở Afghanistan vào hôm 21/11 cho biết đă có 19 người chịu h́nh phạt đánh roi công cộng theo như quy định trong luật Hồi giáo của nước này.
Trong số 19 người chịu h́nh phạt đánh roi ở nơi công cộng có 9 người là phụ nữ. Ảnh: Reuters.
"Sau quá tŕnh điều tra và cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở luật sharia (luật Hồi giáo), mỗi người đă bị phạt 39 roi", người phát ngôn ṭa án tối cao Mawlawi Enayatullah cho biết vào hôm 21/11. Cũng theo ông Enayatullah, trong số 19 người bị đánh roi ở nơi công cộng, 9 người là phụ nữ.
Dẫn lời người phát ngôn, Reuters cho biết h́nh phạt được thi hành tại tỉnh Takhar, phía đông bắc của Afghanistan vào hôm 11/11 sau thời khắc cầu nguyện, theo phán quyết của ṭa án cấp tỉnh.
Tuy đây là dấu hiệu lớn đầu tiên cho thấy việc các biện pháp trừng phạt thân thể được áp dụng tại Afghanistan, tuân thủ với luật Hồi giáo hà khắc của chính quyền Taliban, vẫn chưa rơ liệu các h́nh phạt như tại tỉnh Takhar sẽ được áp dụng trên cả nước hay không.
Theo tuyên bố của ṭa án, trong một cuộc gặp với các thẩm phán tại Afghanistan vào tháng 11, lănh đạo tinh thần tối cao của Taliban đă khuyến khích những người này đưa ra h́nh phạt dựa trên cơ sở luật Hồi giáo.
Các h́nh phạt như đánh roi hay ném đá tại nơi công cộng thường xuyên được áp dụng tại Afghanistan vào thời kỳ lănh đạo đầu tiên của lực lượng Taliban trong khoảng thời gian 1996-2001.
Các h́nh phạt hà khắc này sau đó hiếm khi được áp dụng và được chính phủ Afghanistan do các quốc gia phương Tây bảo trợ lên án. Tuy nhiên, chính quyền Afghanistan vẫn duy tŕ án tử h́nh tại quốc gia Trung Đông này.
Cộng đồng quốc tế đă theo dơi chặt chẽ các hành động của Taliban trong vấn đề nhân quyền và quyền của phụ nữ từ khi lực lượng này đánh bại quân đội chính phủ trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào tháng 8/2021.
Cho đến nay, không có quốc gia nào chính thức công nhận tính hợp pháp của chính quyền do Taliban lănh đạo tại Afghanistan.