WASHINGTON, DC (NV) – Uỷ Ban Ngoại Giao Thượng Viện Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật trừng phạt Trung Quốc v́ các hoạt động tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông và biển Hoa Đông, Thượng Nghị Sĩ Robert Menendez (Dân Chủ-New Jersey), chủ tịch ủy ban này, thông báo qua Twitter hôm Thứ Ba, 19 Tháng Mười.
Bước kế tiếp là dự luật này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp khoáng đại Thượng Viện, vị thượng nghị sĩ cho biết.
Thượng Nghị Sĩ Robert Menendez (Dân Chủ-New Jersey),
chủ tịch Uỷ Ban Ngoại Giao Thượng Viện.
(H́nh: Susan Walsh/POOL/AFP via Getty Images)
Dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt với các cá nhân và thực thể Trung Quốc tham gia vào những hoạt động liên quan đến tranh chấp lănh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, và các vấn đề có liên quan khác.
Theo bản dự thảo của Quốc Hội, dự luật có tên S. 1657, do ông Menendez làm tác giả, quy định tổng thống phải áp đặt các biện pháp trừng phạt phong tỏa tài sản và từ chối cấp visa đối với những cá nhân và thực thể Trung Quốc nào:
1-Đóng góp vào các dự án phát triển ở các khu vực của Biển Đông, mà có tranh chấp với một quốc gia thành viên của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), hoặc
2-Tham gia trong các hành động hoặc chính sách đe dọa ḥa b́nh hoặc ổn định ở các khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông hoặc trong khu vực biển Hoa Đông do Nhật hoặc Nam Hàn quản trị. Đồng thời, dự luật cấm các thực thể Hoa Kỳ đầu tư hoặc bảo hiểm cho các dự án liên quan đến các thực thể bị trừng phạt ở một trong hai vùng biển nêu trên.
Ngoài ra, dự luật quy định tổng thống cũng phải áp đặt các lệnh cấm và hạn chế đối với các bên liên quan và các tài khoản tài chính liên quan đến các thực thể bị trừng phạt nếu Cơ Quan T́nh Báo Quốc Gia (CIA) xác định rằng Trung Quốc đă thực hiện một số hành động nhất định, chẳng hạn như tuyên bố vùng nhận dạng pḥng không trên Biển Đông.
Cơ Quan Xuất Bản Chính Phủ Mỹ không được xuất bản bất kỳ tài liệu nào mô tả các vùng lănh thổ đang tranh chấp ở cả hai vùng biển như một phần của Trung Quốc, với một số ngoại lệ hạn chế.
Bộ Quốc Pḥng, các tàu gắn cờ của Mỹ hoặc máy bay của Mỹ không được thực hiện bất kỳ hành động nào ngụ ư công nhận chủ quyền mà Trung Quốc tuyên bố đối với các vùng lănh thổ đang tranh chấp.
Bộ Ngoại Giao phải báo cáo định kỳ cho Quốc Hội về các quốc gia nào công nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng lănh thổ tranh chấp nêu trên. Các quốc gia được xác định thực hiện những hành động trên sẽ không được nhận một số viện trợ của Mỹ dành cho ngoại quốc.
S. 1657 do Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Ḥa-Florida) đồng bảo trợ.
(MPL)