Theo như hăng Japan Airlines nhận thấy 2 máy bay chở khách của họ có nguy cơ vượt quá giới hạn trọng lượng khi chở các đô vật lên đường tới Amami Oshima, ḥn đảo ở phía Nam Nhật Bản, để tham dự lễ hội thể thao của đoàn sumo rầm rộ lên máy bay khiến hăng hàng không "toát mồ hôi hột".
Bất ngờ tiếp đón đoàn khách đặc biệt, Japan Airlines đă "toát mồ hôi hột" đúng nghĩa đen. Họ phải thực hiện bước “rất bất thường” khi chuyển các đô vật sumo sang một chuyến bay đặc biệt được sắp xếp vội vàng v́ lo ngại rằng 2 chiếc máy bay ban đầu sẽ không thể đủ nhiên liệu do hạn chế về trọng lượng.
Theo CNN, mới đây, hăng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines (JAL) đă gặp phải t́nh huống hy hữu khi tiếp đón đoàn khách toàn đô vật sumo.
Họ đă phải thay đổi kế hoạch bay vào phút chót để giải quyết vấn đề quá tải trọng lượng - không phải do hành lư mà từ một nhóm hành khách là các đô vật sumo.
Cụ thể, hăng Japan Airlines nhận thấy 2 máy bay chở khách của họ có nguy cơ vượt quá giới hạn trọng lượng khi chở các đô vật lên đường tới Amami Oshima, ḥn đảo ở phía Nam Nhật Bản, để tham dự lễ hội thể thao.
Tổng số 27 vận động viên, chia làm 2 nhóm, dự kiến sẽ cất cánh trên các chuyến bay riêng biệt vào ngày 12 tháng 10. Một nhóm xuất phát từ Sân bay Haneda ở Tokyo và một nhóm khác di chuyển từ Sân bay Itami ở Osaka.
Các đô vật sumo khiến hăng hàng không quốc gia "toát mồ hôi" v́ cân nặng "khủng".
Và sau đó cả 2 nhóm sẽ tới điểm dừng là một sân bay nội địa tương đối nhỏ ở Amami. Một phát ngôn viên của hăng hàng không Japan Airlines nói với CNN rằng các đô vật sumo nặng trung b́nh 120kg mỗi người - cao hơn nhiều so với trọng lượng trung b́nh của một hành khách là 70kg.
Điều này làm dấy lên mối lo ngại về dung tích nhiên liệu trên các máy bay nhỏ phục vụ các chuyến bay nội địa Nhật Bản. Hơn nữa, máy bay lớn sẽ khó cất cánh và hạ cánh tại sân bay khu vực ở Amami.
Vậy nên, hăng hàng không lớn nhất Nhật Bản đă quyết định tổ chức một chuyến bay đặc biệt để phục vụ riêng cho các khách hàng "ngoại cỡ".
Người phát ngôn của JAL nói với tờ báo Minami-Nippon Shimbun: “Việc chúng tôi khai thác các chuyến bay đặc biệt là điều cực kỳ bất thường do hạn chế về trọng lượng trên chiếc máy bay này”.
Theo truyền thông Nhật Bản, các chuyến bay bổ sung cũng được bố trí để đưa các đô vật về nhà sau khi giải đấu kết thúc vào Chủ nhật, tức 15/10.
3 đô vật sumo, nặng lần lượt 140, 130 và 110kg, nói với kênh truyền h́nh Asahi của CNN rằng họ đều ngồi cạnh nhau trên chuyến bay trở về Haneda từ Fukuoka vào ngày 15 tháng 10.
Một người đến từ tỉnh miền núi Gunma cho biết: “Tôi nghĩ ghế giữa là ghế khó ngồi nhất. Tôi đang nói đùa về những lo ngại về cân nặng có thể xảy ra nhưng thực tế nó đă trở thành một vấn đề. Chúng tôi đă nhận được sự hỗ trợ rất lớn, mặc dù chúng tôi hơi mệt”, đại diện của các đô vật Gunma cho biết trong bản tin của TV Asahi.
Ảnh minh họa.
Đây không phải là lần đầu tiên có rắc rối về di chuyển bằng máy bay với các đô vật sumo.
Vào năm 2014, bức ảnh các đô vật ngồi trên một chiếc máy bay chở khách nhỏ đă được lan truyền rộng răi. Những người đàn ông, tất cả đều đến từ Hakkaku ở Tokyo, sau đó đă chụp ảnh ḿnh trong khung cảnh ấm cúng tương tự trên một chiếc xe buưt trên đường đến trại huấn luyện mùa hè.
Không có giới hạn về trọng lượng hay hạng đấu trong môn đấu vật sumo, nhưng môn thể thao cổ xưa của Nhật Bản luôn thu hút các vận động viên với thân h́nh to lớn.
Các đô vật trẻ, một số bắt đầu môn thể thao này khi mới 5 tuổi, tập luyện trong các chuồng sumo được chỉ định hoặc beya - nơi họ ngủ, ăn và luyện tập cùng nhau gần như hàng ngày.
Khách du lịch ở Nhật Bản thường không được yêu cầu bước lên bàn cân trước chuyến bay, nhưng nhiều cơ quan quản lư hàng không của chính phủ bắt buộc phải thực hiện việc này để thu thập dữ liệu.
Đầu năm nay, Korean Air đă cân hành khách và hành lư của họ như một phần của hoạt động kiểm tra an toàn thường xuyên.
Hăng hàng không Air New Zealand cũng thực hiện một quy tắc tương tự với một số khách hàng bay trên các tuyến quốc tế của hăng, chẳng hạn như chuyến bay dài giữa Auckland và New York.