Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương lên tiếng về thông tin “tại miền Bắc có 2 ca nhiễm virus Corona (nCov) nhưng chưa công bố”.
TS Trần Như Dương Dương, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định, miền Bắc chưa có ca nhiễm virus Corona.
Trưa 24/1, Bộ Y tế họp khẩn về tình hình bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc). Hiện, Việt Nam đã có 2 ca là hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus Corona đang điều trị tại BV Chợ Rẫy.
Trước thông tin, tại miền Bắc có 2 ca nhiễm virus Corona nhưng chưa công bố, TS Trần Như Dương Dương, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định: “Tại phía Bắc chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm phổi do virus lạ.
Ca nghi ngờ mắc bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư là người Việt Nam, đã đi từ Vũ Hán về. Tuy nhiên, xét nghiệm cho thấy hai bệnh nhân này âm tính với nCoV. Hiện, một số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, đợi kết quả xét nghiệm. Trong đó có cả người Trung Quốc và người Việt Nam liên quan đến yếu tố dịch”.
Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã kịp thời cấp tập các kế hoạch để phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ cũng có chỉ thị chỉ đạo việc phòng chống dịch nCoV.
Bộ Y tế có các hướng dẫn chẩn đoán, phác đồ điều trị các ca viêm phổi cấp do nCoV, 63 tỉnh thành có kế hoạch triển khai thực hiện phòng chống dịch. Việt Nam giám sát hành khách tại các cửa khẩu, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc, vùng có dịch.
TS Ki Dong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng, không nên dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Tết. Những trường hợp mắc ban đầu, WHO sẽ cần làm thêm các xét nghiệm để khẳng định.
“WHO không ngạc nhiên khi có ca bệnh xâm nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam vì giao lưu giữa hai nước rất lớn. Chúng tôi lưu ý là bệnh nhân có tiền sử đi đến và ở TP Vũ Hán, nơi dịch bùng phát vì thế người dân và cán bộ y tế không nên quá lo lắng”, đại diện WHO nhấn mạnh.
TS. Ki Dong Park cho rằng, điều người dân cần làm là thực hành tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, ho an toàn để tránh lây nhiễm cho người xung quanh. Nếu có biểu hiện sốt, ho có thể kèm theo khó thở, triệu chứng khác thì nên đến cơ sở y tế sớm để được khám và điều trị kịp thời. Người dân cần cảnh giác, dự phòng cho bản thân và bảo vệ cho người xung quanh.
VietBF © sưu tầm