Châu Âu giờ đă "nếm mùi" do tội phạm từ đám di dân - lậu và không lậu - gây ra,
Châu Âu giờ đă "nếm mùi" do tội phạm từ đám di dân - lậu và không lậu - gây ra, đă thức tỉnh. Giới "tinh hoa" (dỏm) và giới cấp tiến (giả) của lục địa già (châu Âu) nên nhớ lấy: đừng đổ thừa "tại Trump" nhé!
.
ĐỨC CUỐI CÙNG CŨNG THỨC TỈNH: NHỮNG NGƯỜI SYRIA TỘI PHẠM KHÔNG C̉N AN TOÀN KHỎI BỊ TRỤC XUẤT
(Germany Finally Wakes Up: Criminal Syrians No Longer Safe From Deportation)
By Christina Holmgren-Larson
European Conservative.
July 6, 2025
Phạm tội nghiêm trọng có nghĩa là bị loại khỏi sự bảo vệ tị nạn, một phát ngôn viên chính phủ cho biết.
Ảnh: Cảnh sát và một con chó đánh hơi kiểm tra hoa và nến được đặt vào ngày 26 tháng 8 năm 2024 ở Solingen, miền tây nước Đức, gần nơi ba người thiệt mạng và một số người bị thương bởi một người đàn ông Syria bị nghi ngờ có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo. @ Ina Fassbender / AFP
Sau khi chính phủ liên minh trung tả của Áo trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên trục xuất một tội phạm Syria vào đầu tuần này như một phần của chính sách tị nạn chặt chẽ hơn, Đức hiện đă lấy hết can đảm để làm điều tương tự.
Bộ Nội vụ Đức thông báo hôm thứ Bảy rằng họ đă chỉ thị cho văn pḥng di trú liên bang (BAMF) hành động chống lại "các cá nhân và tội phạm Syria nguy hiểm", một phát ngôn viên nói với AFP.
Sau các cuộc đàm phán với các đối tác cấp dưới trong chính phủ của ông, Thủ tướng Friedrich Merz đă đạt được một thỏa thuận với SPD cho phép nước này trục xuất người Syria cũng như người Afghanistan, bắt đầu với "những người phạm pháp và những người được coi là mối đe dọa", một phát ngôn viên cho biết.
Hai sắc tộc cụ thể đó đă được đại diện quá mức là thủ phạm của cả tội phạm bạo lực và tấn công t́nh dục, theo thống kê chính thức của Đức. Vào năm 2022, nước này đă báo cáo 11.500 trường hợp hiếp dâm, với 40% thủ phạm gốc Syria, Afghanistan hoặc Iraq đáng báo động. Hơn 50% tội phạm bạo lực ở Berlin là do người nước ngoài gây ra, và một số tội phạm bằng dao nổi tiếng, một số gây ra hậu quả chết người, đă do người Syria thực hiện.
Vào cuối tháng 3, có khoảng 969.000 người Syria sống ở Đức, trong đó 712.000 người có một số loại tị nạn hoặc t́nh trạng bảo vệ tạm thời.
Khoảng 2.000 người Syria đă nộp đơn xin một chương tŕnh hồi hương tự nguyện, với khoảng 800 người đă trở về quê hương của họ. Từ tháng 1 đến tháng 5, Đức đă mở hơn 3.500 trường hợp để xem xét và có khả năng thu hồi quyền tị nạn cho công dân Syria. Cho đến nay, 57 người mất t́nh trạng tị nạn và 22 người mất sự bảo vệ phụ, Bộ Nội vụ cho biết.
Cả Áo và Đức hiện đang được cai trị bởi cái gọi là liên minh Frankenstein, nơi các đảng trung hữu đă hợp lực với các đảng cánh tả. Những liên minh khó có thể xảy ra này được thành lập chủ yếu để ngăn chặn các đảng dân túy cánh hữu giành được quyền lực. Tuy nhiên, bằng cách loại trừ các đảng dân túy đó, các liên minh cầm quyền cũng đă gạt một phần đáng kể cử tri. Kết quả là, các chính phủ liên minh có động lực mạnh mẽ để ít nhất tạo ấn tượng rằng họ đang giải quyết các mối quan tâm lớn của cử tri - đáng chú ư nhất là nhập cư hàng loạt, một trong những vấn đề hàng đầu trong các cuộc bầu cử gần đây ở cả Áo và Đức.
Bài của Christina Holmgren-Larson.
|