Tin Juneau, Alaska – Hệ thống Đại học Alaska đang sắp sửa bị cắt 41% ngân sách, sau khi Thống Đốc Mike Dunleavy phủ quyết khoản tài trợ 130 triệu Mỹ kim trong kế hoạch ngân sách tiểu bang. Thông báo này được đưa ra vào cuối tuần trước, 3 ngày trước khi năm tài chính bắt đầu vào ngày 1 tháng 7.
Thống Đốc Dunleavy đã phủ quyết quỹ tài trợ của nhiều ngành, với tổng giá trị đến 400 triệu Mỹ kim, trong đó ngành giáo dục bị giảm ngân sách nhiều nhất. Hệ thống đại học Alaska sẽ mất 130 triệu từ lệnh phủ quyết, cộng thêm 5 triệu đã bị giảm trước đó bởi các nhà lập pháp. Thống Đốc Dunleavy cũng cắt ngân sách của nhiều dịch vụ khác, bao gồm cả chương trình y tế Medicaid, phúc lợi người già, và các chương trình phục vụ người vô gia cư.
Chủ tịch hệ thống đại học, ông James Johnsen, nói rằng ông hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của thống đốc, và việc giảm ngân sách này sẽ khiến các trường đại học gặp nhiều thách thức. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc phải sa thải hoặc nghỉ không lương đối với 2,500 nhân viên, đình chỉ việc thuê mướn người mới. Ông Johnsen dự đoán ông có thể phải đóng cửa 1 trong 3 trường đại học trong hệ thống, hiện là các trường ở Fairbanks, Anchorage, và Juneau, và toàn bộ 13 trường cộng đồng.

Hệ thống đại học Alaska đang phục vụ khoảng hơn 26,600 sinh viên. Việc cắt giảm ngân sách của thống đốc được giải thích là nhằm giải quyết khoản thâm hụt 1.6 tỷ Mỹ kim, và tăng số tiền chia hàng năm Permanent Fund của Alaska, tức phần chia từ doanh thu của ngành khai thác dầu của tiểu bang mà mỗi người dân Alaska được nhận hàng năm, vào khoảng 3,000 Mỹ kim. (BBT)