[GEORGE FLOYD, TIỂU CHUẨN KÉP VÀ THÓI CANH ME CỦA ĐÁM ĐÔNG]
Khi vô số người dân lành Việt Nam bị Công An hành hung đến chết hoặc gây thương tích thì mọi người im lặng, nhưng khi một người da đen Mỹ bị cảnh sát lỡ tay gây thiệt mạng thì biến thành khủng hoảng phân biệt chủng tộc, đó là tiêu chuẩn kép.
Cứ mỗi lần Mỹ hay Phương Tây có một sự cố nào đó thì báo chí nước nhà sẽ ngay lập tức tận dụng nhằm thúc đẩy một cái nhìn tiêu cực. Dù không cố ý nhưng họ bóng gió rằng Mỹ cũng có nạn kỳ thị chủng tộc, những cảnh sát tồi và sai sót trong pháp lý. Đây là thói canh me sự kiện và tận dụng triệt để.
Cái chết của George Floyd dưới tay một cảnh sát bất cẩn là một chuyện đau lòng và sai sót không ai muốn. Nhưng chính quyền đã thành thật nhìn nhận vấn đề để sửa chữa chứ không bao che, như các nước chuyên quyền khác. Mặc dủ chỉ chiếm một phần mười dân số, nhưng người gốc Châu Phi ở Mỹ lại chiếm gần phân nửa tỷ lệ tội phạm. Vấn nạn này liên quan đến văn hoá và quản lý dân sự chứ không thể nào là phân biệt chủng tộc được.
Khi một người da đen tấn công người da trắng, đó là hành động hình sự của một cá nhân chứ không phải là màu da. Nhưng vì sao nếu điều ngược lại xảy ra thì lại biến thành thảm kịch phân biệt chủng tộc. Những ai tiếp tục thúc đẩy thông điệp khác thực sự không hiểu vấn đề hoặc cố tình lấp liếm để phục vụ mục đích gì đó.
Mỹ có lịch sử nô lệ người da đen và phân biệt, điều đó khó bàn cãi. Nhưng họ luôn cải tiến để đem bình quyền cho tất cả. Đó là vì sao có cuộc Nội Chiến Mỹ, bộ luật Quyền Dân Sự 1964 và những sự ưu đãi khác nhằm thúc đẩy sự phát triển của động đồng này. Bất chấp tất cả, quốc gia này vẫn là nơi an toàn nhất đối với người da đen so với sự hỗn hoạn ở châu lục tổ tiên. Chính phủ đã tạo môi trường, điều kiện và cơ hội thì mỗi cá nhân phải biết tận dụng để xây dựng cuộc sống tốt hơn.
Bạn không bao giờ đánh giá một tập thể vì hành động của một cá nhân và cũng không đánh giá một quốc gia vì sai lầm của một ai đó. Nó chỉ chứng minh bạn nông cạn và là kẻ canh me cơ hội nhằm phục vụ quan điểm cực đoan.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 7 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Phân tán sự chú ý của dư luận sang một vấn đề khác, và mục đích là muốn che dấu về những gì đang xảy ra. Tìm cách phá hoại và hướng mũi tên vào người khác, đó là cách tự bảo vệ mình của đảng con Lừa hiện nay.
Con cúm Vũ Hán mang lại bao nhiêu chết chóc cho dân Mỹ, và đảng DC đã mang hết tội trạng đổ lên TT Trump. Chúng không hề nhắc đến sự việc này, chẳng qua là không muốn động chạm đến tình bạn của chúng và Trung Cộng. Tai họa chung của đất nước, nhưng chúng nhất định phải gán vào một người, vậy thì lý do là vì sao?
Trong tất cả những nhà tù ở Mỹ,, nơi nào cũng chiếm đến 80% hoặc nhiều hơn là người da đen. Phần lớn những tội trạng mà họ phạm phải đều là tội hình sự, và có bao nhiêu người trong đó đã phạm tội giết người? Những người bị họ giết không chỉ là một sắc dân, vậy bản án họ đang lãnh có công bằng cho người chết hay không? Nếu ai cũng làm điều tương tự như đám bạo động đang làm thì nước Mỹ ngoại trừ những ngày lễ chắc không còn một ngày nào bình yên rồi.
Hưởng ứng biểu tình và hưởng ứng bạo động không thể nào có chuyện lầm lẫn. Và chắc chắn là không có chuyện tự phát mà ra. Những kẻ đứng sau lưng đã tạo ra bạo động khắp nơi tất nhiên là có mục đích hẳn hòi. Từng đoàn người kéo đến White House đòi công lý, và thậm chí đến tháp
Trump đòi công bằng. Tháp Trump là tòa án hay sao mà đến đó đòi?
Chúng đến mọi nơi đập phá để đòi công bằng, và cướp mọi thứ để về tìm công lý. Những người từ lúc đầu ủng hộ cũng đã bắt đầu run sợ với những hành vi xem thường pháp luật và xem thường mạng sống của bọn này. Nhưng Obama và Joe Biden cùng với Hillary vẫn châm ngòi cho đám bạo động. Ngược lại còn bảo rằng Trump là người châm ngòi. Tại sao Trump đi làm chuyện này và trong lúc này, có lời giải thích thỏa đáng nào không?
Tiếp đó là một đám ăn theo bất chấp đúng sai, bọn này chẳng khác đám bạo động là bao. Đám kia thì xuống đường cướp giựt, và đám này thì nhận nhiệm vụ tung tin Vịt. Từ thằng CS Dân Chủ như CNN, ABC, Washington Post..v.vv. cho đến những tên VC nằm vùng cũng lao vào ăn ké đưa tin khắp các trang web hải ngoại. Những loại tin tức mang đậm nét bôi nhọ một cách hèn hạ. Lời lẻ của đám hạ đẳng được đăng lên phần đầu khắp nơi và được cập nhật từng giờ. Nhìn vào cứ ngỡ như là chúng đang tranh nhau đăng bài để làm vui lòng chủ nhân, và bày tỏ sự trung thành. Hèn hạ, nhơ nhớp và bẩn thỉu chẳng khác gì cái đầm lầy của đảng con Lừa đang bảo vệ.
The Following 6 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Phân tán sự chú ý của dư luận sang một vấn đề khác, và mục đích là muốn che dấu về những gì đang xảy ra. Tìm cách phá hoại và hướng mũi tên vào người khác, đó là cách tự bảo vệ mình của đảng con Lừa hiện nay.
Con cúm Vũ Hán mang lại bao nhiêu chết chóc cho dân Mỹ, và đảng DC đã mang hết tội trạng đổ lên TT Trump. Chúng không hề nhắc đến sự việc này, chẳng qua là không muốn động chạm đến tình bạn của chúng và Trung Cộng. Tai họa chung của đất nước, nhưng chúng nhất định phải gán vào một người, vậy thì lý do là vì sao?
Trong tất cả những nhà tù ở Mỹ,, nơi nào cũng chiếm đến 80% hoặc nhiều hơn là người da đen. Phần lớn những tội trạng mà họ phạm phải đều là tội hình sự, và có bao nhiêu người trong đó đã phạm tội giết người? Những người bị họ giết không chỉ là một sắc dân, vậy bản án họ đang lãnh có công bằng cho người chết hay không? Nếu ai cũng làm điều tương tự như đám bạo động đang làm thì nước Mỹ ngoại trừ những ngày lễ chắc không còn một ngày nào bình yên rồi.
Hưởng ứng biểu tình và hưởng ứng bạo động không thể nào có chuyện lầm lẫn. Và chắc chắn là không có chuyện tự phát mà ra. Những kẻ đứng sau lưng đã tạo ra bạo động khắp nơi tất nhiên là có mục đích hẳn hòi. Từng đoàn người kéo đến White House đòi công lý, và thậm chí đến tháp
Trump đòi công bằng. Tháp Trump là tòa án hay sao mà đến đó đòi?
Chúng đến mọi nơi đập phá để đòi công bằng, và cướp mọi thứ để về tìm công lý. Những người từ lúc đầu ủng hộ cũng đã bắt đầu run sợ với những hành vi xem thường pháp luật và xem thường mạng sống của bọn này. Nhưng Obama và Joe Biden cùng với Hillary vẫn châm ngòi cho đám bạo động. Ngược lại còn bảo rằng Trump là người châm ngòi. Tại sao Trump đi làm chuyện này và trong lúc này, có lời giải thích thỏa đáng nào không?
Tiếp đó là một đám ăn theo bất chấp đúng sai, bọn này chẳng khác đám bạo động là bao. Đám kia thì xuống đường cướp giựt, và đám này thì nhận nhiệm vụ tung tin Vịt. Từ thằng CS Dân Chủ như CNN, ABC, Washington Post..v.vv. cho đến những tên VC nằm vùng cũng lao vào ăn ké đưa tin khắp các trang web hải ngoại. Những loại tin tức mang đậm nét bôi nhọ một cách hèn hạ. Lời lẻ của đám hạ đẳng được đăng lên phần đầu khắp nơi và được cập nhật từng giờ. Nhìn vào cứ ngỡ như là chúng đang tranh nhau đăng bài để làm vui lòng chủ nhân, và bày tỏ sự trung thành. Hèn hạ, nhơ nhớp và bẩn thỉu chẳng khác gì cái đầm lầy của đảng con Lừa đang bảo vệ.
chúc mừng bác PK, bác mà nói vậy thì thằng tổ sư thế nào cũng găm bác hết
The Following 7 Users Say Thank You to sincity007 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.