Kiểm tra sự thật: Kamala Harris nói láo 4 lần trong '60 phút' phỏng vấn- khi cô nói về tổng thống Trump là phân biệt chủng tộc
Joel B. Pollak 25 tháng 10, 2020
Tuyên bố: Kamala Harris nói :
Tổng thống Donald Trump là người phân biệt chủng tộc, thể hiện qua Chủ nghĩa Birtherism; Charlottesville; “Người Mexico”; và “lệnh cấm Hồi giáo.”>
Phán quyết: SAI.
Không có ví dụ nào trong số này là hợp lệ. Tất cả chúng đều liên quan đến những lời nói dối hoàn toàn hoặc những thiếu sót đáng kể về ngữ cảnh (context).
Thượng nghị sĩ Kamala Harris (D-CA), ứng cử viên của Đảng Dân chủ cho vị trí phó tổng thống, vào tối Chủ nhật cô nói với 60 phút trong cuộc phỏng vấn rằng
GHI CHÉP Từ bản sao (transcript) của CBS News về cuộc phỏng vấn:
Norah O’Donnell:
Thượng nghị sĩ Kamala Harris:
Norah O’Donnell:
Thượng nghị sĩ Kamala Harris:
Tất cả những ví dụ này đều không hợp lệ, và sai sự thật v́ Breitbart News đă đưa ra vô số lần - gần đây nhất là trong một cuộc kiểm tra xác thực về bài phát biểu của Harris vào tuần trước ở Atlanta
Sau đây là những bằng chứng về lởi tuyên bố sai sự thật của Kamala Harris
BẰNG CHỨNG :
(1) [Birtherism] tổng thống Trump đă đặt câu hỏi về tư cách tổng thống của Obama. Tổng thống Trump cũng làm như vậy với Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-TX), người sinh ra ở Canada (và sau đó đưa ra bằng chứng về việc sinh ra ở Mỹ của mẹ Ted Cruz - tổng thống Trump áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho tất cả mọi người.
BẰNG CHỨNG :
(2) [Charlottesville] tổng thống Trump chưa bao giờ nói tân Quốc xă là “những người tốt”. Trên thực tế, ông nói rằng họ nên “bị lên án toàn bộ.”
Cô Harris biết rằng cô ấy đang nói dối, bởi v́ Phó Tổng thống Mike Pence đă nói thẳng với cô ấy sự thật trong cuộc tranh luận của họ vào đầu tháng này.
BẰNG CHỨNG :
(3) [“Người Mexico”] Tổng thống Trump không coi người Mexico là kẻ hiếp dâm và tội phạm. Tổng thống Trump đang đề cập đến những người nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp, nói rơ rằng Tổng thống Trump thậm chí không nói về tất cả những người nhập cư bất hợp pháp: <“Và một số, tôi cho rằng, là những người tốt.”>
BẰNG CHỨNG :
(4) [“Lệnh cấm Hồi giáo”] Tổng thống Trump chưa bao giờ áp đặt “lệnh cấm Hồi giáo”. Tổng thống Trump hạn chế đi lại từ các quốc gia có khuynh hướng khủng bố đă xác định dưới thời Obama. Hầu hết các quốc gia Hồi giáo không bị ảnh hưởng, và lệnh cấm được duy tŕ tại Ṭa án Tối cao. Các quốc gia không phải Hồi giáo nằm trong danh sách.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Dân chủ, Harris đă tấn công cựu Phó Tổng thống Joe Biden v́ sự vô cảm về chủng tộc trong quá khứ của ông. ( trong 60 phút không hỏi cô ấy những tuyên bố của Biden về cuộc đua.)
Ho Thanh Thai

breitbart.com | Tác giả: JOEL POLLAK
Fact Check: Kamala Harris Lies 4 Times About Trump and Racism on '60 Minutes'
Kamala Harris repeated several disproven claims about Trump. Ironically, she attacked Joe Biden for racial insensitivity during the primary.
|
|