.. [K]hông phải v́ hôm nay Chúa Nhật tôi sẽ được xem đội banh Chicago Bears của tôi chơi, năm nay tôi không xem đội nào trừ Chicago. Nhưng thấy bà luật sư Sydney Power nói chuyện với Maria Bartiromo trên TV làm tôi chú ư, và những ǵ bà ta nói như bôm thêm sinh khí vào cơ thể tôi.

Luật sư Sydney Power trước kia là luật sư cho Tướng Michael Flynn, bà thành công trong vụ bào chửa cho ông khi ông bị gán ghép vào Russian collusion. Hiện giờ bà nằm trong những luật sư bảo vệ pháp lư cho TT Trump.
Trong bài tôi viết vừa qua “ Gian Mà Không Ngoan” tôi có đề cập đến bà trong vụ Đăng Dân Chủ đă dùng computer softwares Hammer và Scorecard để gian lận, ăn cắp phiếu của TT Trump.
Khi được Bartiromo hỏi về vụ gian lận bầu cử bà nói rằng, ngày mai Thứ Hai luật sư của TT Trump sẽ đưa tb Pennsylvania ra toà về vụ gian lận phiếu, sau đó sẽ c̣n nhiều tb nửa.
Bà nói chưa bao giờ trong lịch sử Mỹ lại có chuyện gian lận một cách quy mô như thế này. Họ dùng nhiều cách chứ không phải chỉ một cách như: Có những hàng chục ngàn phiếu bầu chỉ có tên Biden mà không có tên Donald Trump. Rồi phiếu bầu của người chết cũng xuất hiện, và đặt biệt nhất là họ dùng computer algorithm [những program đặt biệt] để ăn cắp phiếu như “Hammer” và Scorecard”.
Việc lường gạt này đă lan tràn khắp mọi nơi và được nhiều người biết đến, dân chúng tức giận và đ̣i công lư. Hy vọng phong trào này mạnh hơn lên để áp lực chính phủ phải giải quyết vấn đề để dân chúng c̣n ḷng tin vào bầu cử và công lư.
Đám báo chí lề trái, và những “mainstream media”, chúng đông như quân Nguyên. Chúng toa rập để bảo vệ Biden, để kéo Biden, dù ông mất trí, què quặt, qua khỏi finish line để làm tổng thống.
Hiện giờ tôi thấy đă có khuynh hướng tích cực khi một số phóng viên vẫn tiếp tục ủng hộ Trump bà lên án sự gian dối trong bầu cử. Đây là một khích lệ rất lớn cho tôi.
Việc kiểm phiếu gian lận chưa xong, chúng đă hùa nhau tuyên bố Biden là President-elect [Tổng Thống đắt cử] tạo ra một sự đă rồi giống như China chiếm Biển Đông của chúng ta.
Nên nhớ rằng báo chí không có quyền tuyên bố ai là “tổng thống”, ngay cả “tổng thống đắt cử.” Các bạn cần phân biệt hai danh từ này, chúng khác nhau. Chỉ gọi một người là tổng thống sau khi người đó tuyên thệ trước quốc gia. Gọi “President elect” khi người đó đă được dân bầu, được Electoral College bầu, được chứng nhận và chuyển lên Thượng Viện. Nó không dể dàng mà được gọi là “President Elect” chứ đừng nói President.
Đây là một chiến giữa cái thiện và cái ác, giữa lường gạt và chân thật, giữa Cộng Hoà và Dân Chủ, giữa cộng sản và tự do, giữa độc tài và dân chủ. Và qua trong hơn hết là cho tương lai của một quốc gia từng là ánh đuốt của thế giới.
Huong Nguyen
H́nh: Luật sư của TT Trump, bà Sydney Power