Đôi lời về hai công ty kinh doanh thiết bị và phần mềm đếm phiếu bầu tại Hoa Kỳ Dominion Voting Systems Corporation và Smartmatic USA Corporation
Phần 1: Thông tin về công ty Smartmatic:
Theo thông tin chính thức từ website của chính quyền Tiểu Bang Florida th́ đă có 2 công ty mang tên Smartmatic được mở ra tại cùng địa chỉ 1001 Broken Sound Parkway, Suite D, Boca Raton, FL 33487
- Công ty thứ nhất mang tên:
Smartmatic Corporation
Ngày mở công ty: 11 tháng 09 năm 2000
Ngày đóng công ty: 09 tháng 07 năm 2012
Quốc tịch chủ sở hữu công ty: Là người nước ngoài (Venezuela)
- Đă mua lại công ty chuyên cung cấp phần cứng thiết bị đếm phiếu bầu có tên là Sequoila Voting Systems đồn trú thành phố Oakland, Tiểu Bang California, một công ty với 10 thập niên là nhà sản xuất thiết bị đếm phiếu bầu tại Hoa Kỳ
- Hợp tác với công ty phần mềm có tên là Bitza mà chính quyền cộng sản Venezuela có cổ phần 28%
- Cung cấp thiết bị đếm phiếu bầu cử cho Tiểu bang Chicago trong ṿng bầu cử vào tháng 03 năm 2006
- Công ty thứ hai mang tên:
Smartmatic USA Corp.
Ngày mở công ty: 13 tháng 07 năm 2012
Do Neffengen Petter giữ chức vụ Chủ Tịch và Giám đốc điều hành.
Xem hai link bên dưới từ website tiểu bang Florida:
https://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityDetail.do...
https://www.sos.state.co.us/biz/Busi...tityHistory.do...
Tháng 05/2006, Dân Biểu đảng DC địa hạt 12 tiểu Bang New York, Bà Carolyn Maloney là người đă yêu cầu Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ điều tra cho nghi ngờ các cổ đông phía sau Smartmatic là thành viên đảng cộng sản Venezuela mà đứng đầu là Hugo Chavez đă flip gần 1 triệu phiếu bầu nhờ hệ thống đếm phiếu bầu của Smartmatic cung cấp năm 2004. Sau đó CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States - Là Hội đồng điều tra về an ninh quốc gia cho các đầu tư nước ngoài) đă liên lạc với Smartmatic để tiến hành thanh tra. Tháng 12/2006, Smartmatic tuyên bố bán công ty Sequoila Voting Systems cho các phần quản trị của Smartmatic mà có quốc tịch Hoa Kỳ để đổi lại việc CFIUS bỏ thanh tra. Link từ thông cáo báo chí của Văn Pḥng Dân Biểu Maloney ngày 08 tháng 11 năm 2007 bên dưới:
https://maloney.house.gov/.../smartmatic-announces-sale...
Link bài báo về Smartmatic của Reuters năm 2017:
https://www.google.com/.../mobi.../a.../idUSKBN1AI1KZ
Thế th́ ai đă mua lại công ty Sequoila Voting Systems Corporation này???
Dominion Voting Systems Corporation đă mua lại Sequoila Voting Systems Corporation vào ngày 04 tháng 06 năm 2010 theo đường link bên dưới:
https://verifiedvoting.org/ele.../se...nion-avc-edge/
Lạ một điều là Dominion Voting Systems thành lập vào ngày 25 tháng 06 năm 2010 tại Tiểu Bang Corolado (tức là sau đúng 11 ngày mua lại Sequoila) nhưng ngày 20 tháng 04 năm 2010 đă được US Election Assistance Commission chuẩn thuận hệ thống đếm phiếu bầu cử Democracy Suite 4.0 của Dominion dù là với địa chỉ nhà riêng tại số 2841 Hartwick Circle, Longmont, CO 80503 😁
Link của US EAC:
https://www.eac.gov/voting-equipment/democracy-suite-40
Link approval letter của EAC:
https://www.eac.gov/.../Dominion%20D...y%20Suit%204.0...
3 thượng nghị sĩ đảng và một dân biểu đảng Dân Chủ vào tháng 12 năm 2019 từng viết thư yêu cầu công ty quản lư vốn đầu tư của Dominion Voting Systems yêu cầu cung cấp toàn bộ doanh số, cũng như danh sách thành viên góp vốn như bị từ chối 😅
Có lẽ để kịp đấu thầu cung cấp thiết bị bầu cử cho tiểu bang California vào ngày 08 tháng 06 năm 2010 chăng?
Cảm ơn cả nhà đă bỏ thời giờ đọc!
( Fbker Cuong Le)
Lời bàn :
đọc kĩ xong ,các bạn hiểu ǵ hông ? Riêng tui ,tui muốn làm rơ ,v́ tui phải cần biết năm 2012 khứa Obama thắng cử minh bạch hay chơi gian lận y kiểu vừa xảy ra với ông Trump ????