12/13
Đại diện của một nhà máy sản xuất đèn cầy bị phá hủy do lốc xoáy tại Kentucky hôm Chủ Nhật, ngày 12 tháng 12, cho biết số người chết có thể thấp hơn dự đoán ban đầu. Ông Andy Beshear, thống đốc Kentucky, từng ước tính số người chết có thể dao động từ 80 đến hơn 100, dựa trên giả định rằng mọi nhân viên trong nhà máy đèn cầy ở thành phố Mayfield đều thiệt mạng. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của công ty Mayfield Consumer Products, chủ nhà máy, cho biết số người thiệt mạng tại nhà máy có thể giảm xuống còn dưới 16, thấp hơn nhiều so với dự đoán của thống đốc.
Phát ngôn viên cho biết trong số 110 người có mặt tại nhà máy khi thảm họa xảy ra, 8 người được xác nhận đã tử vong và 8 người vẫn đang mất tích. Mặc dù Kentucky bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 5 tiểu bang khác của Hoa Kỳ cũng hứng chịu nhiều thiệt hại từ các trận lốc xoáy.
Tại Illinois, 6 công nhân tại một nhà kho của Amazon đã thiệt mạng sau khi lốc xoáy làm đổ các bức tường. Bên cạnh đó, các viên chức tại Arkansas đã ghi nhận 2 người chết do lốc xoáy, một trong số đó là cư dân tại một viện dưỡng lão.
Tennessee báo cáo 4 người thiệt mạng, và Missouri báo cáo 2 người. Giới dự báo khí tượng nói rằng việc lốc xoáy xuất hiện trong thời tiết lạnh giá vào cuối năm là một hiện tượng bất thường. Trước tình hình này, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ yêu cầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường xem xét liệu có phải tình trạng biến đổi khí hậu đã gây ra các cơn bão hay không.
|