Quote:
Originally Posted by Viettr
Đúng là luật tao lao, vậy người làm cúp, người di chuyển cúp th́ sao?
|
Luật này có hiệu lực cho chủ nhân mới bắt đầu từ lễ trao giải, người không có hay đă không c̣n phận sự th́ không có lư do ǵ nhào đến đụng vô cúp cả.
C̣n nhân viên của hăng chế tạo và nhân viên di chuyển th́ họ sẽ không đụng đến cup trong khi quán quân đang làm lễ hoặc đang giữ nó.
Ngoài ra th́ đến khi cần, được gọi đến th́ phận sự họ phải làm ǵ là họ sẽ làm, đó là lư do chánh đáng.
Đại khái tương tự như hăng xe th́ phải có đụng chạm đến chiếc xe họ chế ra, nhưng khách mua xong th́ họ không được đụng đến xe đó nữa.
Nhưng, nếu xe cần chăm sóc chi đó mà chủ xe gọi nhân viên của hăng đến đưa xe về th́ tất nhiên là họ lại được chui vô xe đó... tỉnh bơ!
Quote:
Originally Posted by Viettr
Rồi mai mốt người chủ cúp chết rồi th́ sao? Cứ để yên cái cúp ở đó hoài à???
|
Chủ cúp không phải là một cá nhân hay một người, nên không thể chết được. Danh nghĩa quán quân giữ cúp hiện thời thuộc về AFA, tức là của Argentina.
Mà Argentina cũng chỉ là giữ cái replica được tái tạo lại giống như cúp chính. C̣n cái cúp nguyên gốc phải đưa trở về lại hăng, ở Italy.
Giải đấu kỳ sau ai thắng th́ cúp nguyên gốc lại được đưa ra trong buổi lễ. Và chuyện vẫn như cũ mà thôi, người không liên quan sẽ không có quyền nhào vô đụng đến nó.