Theo như có 3 nhà sản xuất Lockheed Martin, Boeing và Northrop Grumman sẽ tham gia đấu thầu cho hợp đồng trên. Không quân Mỹ đă lên kế hoạch trao hợp đồng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 vào năm 2024. Tuy nhiên, cả 3 tập đoàn công nghiệp quốc pḥng này đều chưa lên tiếng b́nh luận về thông tin này.

Một máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ trong một chuyến bay huấn luyện gần căn cứ không quân Al Udeid tại Doha, Qatar (Ảnh: Reuters).
Reuters hôm 18/5 đưa tin, Không quân Mỹ đă lên kế hoạch trao hợp đồng phát triển và chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 cho một nhà thầu nội địa vào năm 2024. Đây được xem là động thái đối phó của Washington D.C trước những bước tiến nhanh chóng của công nghiệp quốc pḥng Trung Quốc.
Theo Reuters, 3 nhà sản xuất Lockheed Martin, Boeing và Northrop Grumman sẽ tham gia đấu thầu cho hợp đồng trên. Tuy nhiên, cả 3 tập đoàn công nghiệp quốc pḥng này đều chưa lên tiếng b́nh luận về thông tin này.
Trước đó, Không quân Mỹ đă công bố một tài liệu trong đó nêu rơ những tính năng kỹ thuật mà lực lượng này kỳ vọng ở máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.
"Loại máy bay này sẽ có thể hoạt động bền bỉ, có khả năng sống sót cao, dễ dàng tương tác và thích nghi trong môi trường hoạt động có tính cạnh tranh cao. Không ai thực hiện những nhiệm vụ này tốt hơn Không quân Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đánh mất lợi thế này nếu không tiến lên ngay bây giờ", Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall chia sẻ.
Theo dự kiến, trong năm tài khóa 2024, Không quân Mỹ sẽ chi tổng cộng 2,3 tỷ USD cho chương tŕnh trên. Một khoản dự trù khác trị giá 595 triệu USD cũng đă được phê duyệt để thiết kế động cơ cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của lực lượng này.