Trọng lượng của những ṭa nhà chọc trời tại New York, Mỹ đang khiến thành phố được mệnh danh là "Big Apple" này ch́m dần xuống biển, các nhà nghiên cứu Mỹ công bố.
Thành phố New York đang sụt lún tới 2 mm mỗi năm dưới sức nặng của chính các ṭa nhà tọa lạc tại đây, một nghiên cứu được công bố gần đây cho thấy. Các tác giả cảnh báo rằng quá tŕnh ch́m dần này sẽ trở nên trầm trọng hơn do mực nước biển dâng cao.
Hơn 8 triệu người sống ở New York và 5 quận của thành phố là nơi có hơn 1,08 triệu ṭa nhà khác nhau, từ những ngôi nhà dành cho một gia đ́nh ở Queens đến những ṭa nhà chọc trời cao chót vót ở Trung tâm Manhattan. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tương lai của Trái đất trong tháng 5 này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Rhode Island đă tính toán rằng tất cả các cấu trúc này cộng lại nặng 1,68 ngh́n tỷ pound, hay 762 triệu tấn.
Theo các nhà khoa học, tất cả khối lượng này đang khiến thành phố sụt lún từ 1 đến 2 mm mỗi năm. Trong khi một số ṭa nhà lớn nhất của New York được neo vào nền đá vững chắc bên dưới Manhattan, nhiều ṭa nhà khác được xây dựng trên đất sét và đất sét lỏng lẻo. Các nhà khoa học giải thích, một số ṭa nhà thuộc loại sau đang lún nhanh gấp đôi so với loại đầu tiên.

Thành phố New York là nơi sinh sống của 8 triệu người. (Ảnh: India Today)
Mặc dù tốc độ sụt lún 1 mm mỗi năm có thể không thể nhận thấy đối với những người sống ở New York, nhưng toàn bộ bờ biển phía Đông của nước Mỹ đang sụt lún nhanh hơn nhiều do các lớp băng tích tụ trong thời kỳ băng hà cuối cùng tiếp tục tan chảy và nhỏ lại. Theo báo cáo trước đó được trích dẫn trong nghiên cứu mới nhất, sự tan chảy của băng có thể khiến bờ biển phía Đông, bao gồm cả New York, lún tới 1.500 mm vào năm 2100.
Kết hợp với mực nước biển dâng cao 220 mm được ghi nhận xung quanh thành phố kể từ năm 1950, một số khu vực Hạ Manhattan, nằm ở độ cao từ 1.000 mm đến 2.000 mm so với mực nước biển, có thể ch́m dưới nước vào cuối thế kỷ này.
Nghiên cứu lưu ư rằng các cơn băo và dông lốc cuồng phong diễn ra thường xuyên hơn, mà một số nhà khoa học cho là hậu quả của biến đổi khí hậu, cũng có thể đẩy nhanh quá tŕnh xói ṃn đất và gây thiệt hại cho các ṭa nhà.
Tom Parsons, nhà địa vật lư tại Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ, nói với tờ The Guardian hôm 19/5: "Đó không phải là điều đáng lo ngại nh́n thấy ngay lập tức, nhưng quá tŕnh đang diễn ra này làm tăng nguy cơ ngập lụt do mưa lũ. Chính quyền thành phố phải lập kế hoạch cho việc này. Việc tiếp xúc nhiều với nước biển có thể gây ăn ṃn thép và làm mất ổn định kết cấu các ṭa nhà, điều mà bạn rơ ràng không muốn. Lụt lội cũng gây thiệt hại đến tính mạng con người, đó có lẽ là mối quan tâm lớn nhất".
VietBF@Sưu tầm