Hoa Kỳ lo ngại về mối đe dọa có thể xảy ra đối với nước Mỹ từ hạm đội Nga. Bài báo cho rằng: sự biến đổi khí hậu đang mở ra những tuyến đường biển mới ở Bắc Cực, làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong khu vực.
"Nỗi lo sợ tập trung ở chỗ Hạm đội phương Bắc được hiện đại hóa của Nga có thể đi qua eo biển giữa Greenland, Iceland và Vương quốc Anh, một động thái được NATO gọi là ”cú móc phải nguy hiểm”, để cắt ngang các tuyến đường biển và đường cáp ngầm, đe dọa bờ biển phía đông nước Mỹ bằng tên lửa hành trình".
Theo Erlanger, NATO có những vị trí dễ bị tổn thương nghiêm trọng ở phía Bắc, còn Nga vẫn là một cường quốc Bắc Cực khổng lồ có các căn cứ hải quân và vũ khí hiện đại trong khu vực.
Do đó, việc ngăn chặn Nga ở Bắc Cực đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tác giả bài báo kết luận.
Trước đó, Nga và Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ chủ trương giữ cho khu vực này luôn là lãnh thổ hòa bình và hợp tác mang tính xây dựng.