Theo như vào hôm 9/6, Bộ Tư pháp Mỹ đă công bố bản cáo trạng dài 49 trang, trong đó có 37 cáo buộc liên quan đến việc ông Trump giữ tài liệu mật sai quy định ở dinh thự riêng. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố cấp liên bang, khiến Nhà Trắng đưa ra b́nh luận hiếm hoi liên quan đến việc ông Trump bị truy tố với bản cáo trạng gồm 37 cáo buộc.

Tranh vẽ ông Trump trong phiên ṭa nhà 13/6 (ảnh: Reuters)
Phát biểu hôm 13/6, bà Karine Jean Pierre – Thư kư báo chí Nhà Trắng – phủ nhận việc Tổng thống Mỹ Biden liên quan đến các quyết định pháp lư nhằm vào ông Trump.
“Ông ấy không liên quan. Tổng thống đă trả lời rất rơ rằng rằng, Bộ Tư pháp làm việc độc lập”, bà Pierre nói với các phóng viên trong cuộc họp báo.
Về việc ông Trump phải ra hầu ṭa ở ṭa án liên bang ở Miami, bà Pierre từ chối b́nh luận.
Hôm 9/6, Bộ Tư pháp Mỹ đă công bố bản cáo trạng dài 49 trang, trong đó có 37 cáo buộc liên quan đến việc ông Trump giữ tài liệu mật sai quy định ở dinh thự riêng. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố cấp liên bang.
“Tôi chưa bao giờ, không một lần nào, đề xuất với Bộ Tư pháp về những ǵ họ nên làm hay không nên làm”, Tổng thống Mỹ Biden tuần trước nói về việc ông Trump bị truy tố.
Theo Reuters, ông Biden và Nhà Trắng rất hạn chế các b́nh luận liên quan đến ông Trump, nhằm tránh cáo buộc hạ bệ đối thủ bằng “đ̣n chính trị”. Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố ḿnh là “nạn nhân” của “cuộc săn phù thủy”.
Hôm 13/6, ông Trump xuất hiện tại ṭa án liên bang Miami. Ông Trump phủ nhận tất cả cáo buộc.
Ông Trump sau đó được phép rời khỏi ṭa án mà không cần đặt tiền bảo lănh và không bị hạn chế đi lại.
“Chúng tôi yêu ông, Trump”, nhóm người ủng hộ hô vang khi ông Trump lên xe rời ṭa án.
Dừng chân tại Versailles, một nhà hàng của Cuba, ông Trump tiếp tục chỉ trích Nhà Trắng.
“Chúng ta đang có một chính phủ mất kiểm soát”, ông Trump và dùng đến các cụm từ “gian lận”, “tham nhũng” và “suy tàn”.
Tuần trước, các thành viên nổi tiếng của đảng Cộng ḥa, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và Thống đốc Florida Ron DeSantis đă cáo buộc ông Biden “vũ khí hóa” Bộ Tư pháp để hạ bệ ông Trump.
“Tại sao họ lại quá sốt sắng truy tố ông Trump, nhưng lại quá thụ động đối với Hillary hay Hunter?”, ông DeSantis b́nh luận trên Twitter.
Theo RT, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (thành viên đảng Dân chủ) từng bị điều tra khi xử lư sai tài liệu mật. Hunter Biden (con trai ông Biden) đang bị điều tra về các giao dịch “mờ ám” với nước ngoài. Cả 2 đều chưa bị truy tố.
Bản thân ông Biden cũng đang bị điều tra. Hồi tháng 1, các tài liệu mật từ thời ông làm Phó Tổng thống Mỹ bị phát hiện tại nhà riêng.