Nga phong tỏa trụ sở của Wagner, rộ tin t́m thấy nhiều tiền. Ṭa nhà chính của lực lượng lính đánh thuê Wagner ở thành phố St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, đă bị phong tỏa hôm 24/6.

Các nhân viên thực thi pháp luật Nga đứng gác bên ngoài ṭa nhà chính của lực lượng Wagner ở thành phố St. Petersburg, Nga ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS
Theo Hăng tin Tass của Nga, cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia Nga đă phong tỏa lối vào ṭa nhà chính của lực lượng Wagner ở St. Petersburg. T́nh h́nh trong khu vực này hiện đang yên tĩnh.
Có một số xe của các nhân viên thực thi pháp luật đậu bên ngoài ṭa nhà này và các phóng viên đang tụ tập bên kia đường.
"T́nh h́nh ở St. Petersburg yên tĩnh và trong tầm kiểm soát. Thống đốc Alexander Beglov liên tục liên lạc với những người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật của thành phố. Các biện pháp an ninh được thắt chặt vẫn có hiệu lực ở St. Petersburg" - chính quyền thành phố cho biết.
Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin nói rằng các hộp tiền mặt mà Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) t́m thấy trong các xe gần văn pḥng của ông ở St. Petersburg là để trả lương và các chi phí khác cho các tay súng Wagner.
Theo Hăng tin Reuters, các thông tin chưa được xác nhận trên truyền thông Nga cho biết các hộp các tông này chứa 4 tỉ rúp (47 triệu USD).
Cảnh sát Nga bên ngoài ṭa nhà chính của Wagner ở thành phố St. Petersburg vào ngày 24-6 - Ảnh: AFP
Hiện nay giới quan sát đang theo dơi chặt chẽ t́nh h́nh tại Nga sau cuộc nổi loạn do người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga - ông Yevgeny Prigozhin - khởi xướng. Ông Prigozhin đă có biểu hiện bất măn khi tố cáo Bộ Quốc pḥng Nga giết 2.000 tay súng của ông.
Ông Prigozhin tuyên bố kiểm soát các cơ sở quân sự tại thành phố Rostov-on-Don của Nga và yêu cầu gặp Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cũng như Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu, nếu không Wagner sẽ phong tỏa nơi đây và tiến về Matxcơva.
Trong bài phát biểu trên truyền h́nh quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc nổi loạn do ông Yevgeny Prigozhin tổ chức là kết quả của "tham vọng thái quá", dẫn đến biến chất và phản bội.
Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban về Pháp luật, Hiến pháp và Xây dựng nhà nước thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Andrey Klishas, cho hay tất cả các quy định cần thiết để đưa những kẻ tổ chức các cuộc nổi dậy ra trước công lư đều có sẵn trong Bộ luật H́nh sự của Liên bang Nga, không cần phải sửa đổi luật hiện hành.
Giám đốc Cơ quan T́nh báo đối ngoại Nga lên án vụ nổi loạn của Wagner
Ngày 24-6, ông Sergei Naryshkin - giám đốc Cơ quan T́nh báo đối ngoại Nga, đă lên án cái gọi là "âm mưu nổi loạn vũ trang" của lực lượng Wagner ở Nga.
Ông Naryshkin cho biết cuộc nổi loạn này là tội "không thể biện minh bằng bất kỳ thành tích nào trước đó".
Ông Naryshkin nhấn mạnh âm mưu gây bất ổn xă hội và châm ng̣i cho một cuộc nội chiến của Wagner đă thất bại, theo Hăng tin Tass.
VietBF@ sưu tập