7/3
Hàng ngàn người đă biểu t́nh ở Úc vào hôm Chủ nhật, 2 tháng 7, để ủng hộ chiến dịch công nhận người bản địa của đất nước trong hiến pháp trước cuộc trưng cầu dân ư vào cuối năm nay, sau khi tỷ lệ ủng hộ sự thay đổi này suy giảm gần đây. Cuộc trưng cầu dân ư, có khả năng được tổ chức từ tháng 10 đến tháng 12, đang t́m cách sửa đổi hiến pháp và thành lập một cơ quan cố vấn, được gọi là Indigenous Voice to Parliament, để trao cho người bản địa và người dân đảo Torres Strait tiếng nói trực tiếp trong các chính sách tác động đến họ. Reuters cho hay chính phủ đảng Lao động trung tả của thủ tướng Anthony Albanese đang ủng hộ sự thay đổi này, trong khi phe bảo thủ Tự do-Quốc gia đối lập kêu gọi bỏ phiếu chống. Vào hôm Chủ nhật, 2 tháng 7, bài đăng trên Twitter của Australian Council of Social Service đă cho thấy những người tham dự cuộc biểu t́nh ở Sydney mặc áo phông có ḍng chữ “Vote Yes” và đội mũ có ḍng chữ “The Uluru Statement”, đề cập đến một tài liệu quan trọng kêu gọi thành lập Indigenous Voice. Ông Jason Howard, một người tham gia biểu t́nh, nói sự kiện này là “cơ hội tuyệt vời cho tất cả người dân Úc để ủng hộ điều ǵ đó sẽ làm cho đất nước này tốt đẹp hơn”. Bà Isabelle Smith, một người tham dự khác, cho biết theo quan điểm của bà, cuộc trưng cầu dân ư này là vấn đề quan trọng nhất ở Úc.
|