Bộ Quốc pḥng Nga cho biết Ukraine đă không thành công trong việc tấn công ba khu vực của Nga bằng các hệ thống pḥng không từ thời Liên Xô hôm 9/7.

Ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga. Ảnh: Reuters
Trong một tuyên bố ngày 10/7, Bộ Quốc pḥng Nga cho biết Ukraine đă sử dụng tên lửa pḥng không S-200, được cải tiến để tấn công các mục tiêu mặt đất, nhằm vào các cơ sở trên bán đảo Crimea của Nga, cũng như các Vùng Rostov và Kaluga ở phía Nam và phía Tây đất nước.
Theo Viktor Afzalov, Tổng tham mưu trưởng Không quân Nga, lực lượng pḥng không đă bắn hạ 2 tên lửa S-200 và 2 tên lửa khác bị gây nhiễu bằng các biện pháp tác chiến điện tử.
Một trong những tên lửa nhắm vào cầu Crimea, vốn đă bị đánh bom vào năm ngoái. Trong khi một tên lửa khác bay về phía một sân bay quân sự ở Vùng Rostov. Phía Nga cáo buộc Ukraine bắn thêm hai quả đạn khác về phía một sân bay quân sự ở Vùng Kaluga.
Ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đă giao nhiệm vụ cho quân đội xác định các địa điểm cất giữ, chuẩn bị và phóng tên lửa S-200 cùng các loại vũ khí tương tự, cũng như đặt nền móng cho việc dàn dựng các cuộc tấn công phủ đầu.
Ông cũng ra lệnh cho quân đội “thực hiện các biện pháp bổ sung để cải thiện khả năng bảo vệ các cơ sở khỏi các cuộc không kích càng sớm càng tốt”.
Tuyên bố của Bộ Quốc pḥng được đưa ra sau khi ông Sergey Aksyonov, Thống đốc Crimea, hôm Chủ nhật cho biết lực lượng pḥng không Nga đă bắn hạ một tên lửa ở khu vực gần Kerch, không xa cầu Crimea.
Cây cầu này đă bị hư hại trong một vụ đánh bom xe hồi tháng 10 năm ngoái. Mátxcơva mô tả vụ việc là một cuộc “tấn công khủng bố” do Ukraine dàn dựng.
Trong khi Kiev phủ nhận bất kỳ trách nhiệm nào về vụ nổ, th́ Thứ trưởng Quốc pḥng Ukraine Anna Maliar mới đây dường như đă thừa nhận vai tṛ của Ukraine trong vụ tấn công , liệt kê đây là một trong những thành tựu của lực lượng vũ trang nước này và nói rằng cuộc tấn công đă làm ảnh hưởng đến hậu cần của Nga.
VietBF@ Sưu tập