Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu nhầm về chiến sự Ukraine. Ông Biden lẫn lộn giữa Nga và Ukraine khi nhắc đến chiến sự và gọi người đồng cấp Ukraine bằng cái tên không thông dụng.
"Nga có thể chấm dứt cuộc chiến ngay ngày mai bằng cách rút lực lượng khỏi Ukraine, công nhận biên giới quốc tế của Ukraine và dừng các cuộc tấn công vô nhân tính vào Nga", Tổng thống Biden ngày 12/7 phát biểu tại một sự kiện sau hội nghị thượng đỉnh của NATO, nhầm lẫn giữa hai quốc gia Ukraine và Nga.
"Ư tôi là Nga nhằm vào Ukraine", ông Biden sau đó tự sửa sai.
Cùng ngày, trong cuộc họp báo thủ đô Vilnius, Litva, Tổng thống Biden một lần nữa gây chú ư về cách ông gọi tên người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Vladimir và tôi... Tôi không nên suồng să như vậy", ông Biden nói, hàm ư rằng ông lẽ ra nên gọi người đồng cấp Ukraine bằng họ thay v́ tên. "Ông Zelensky và tôi đă trao đổi về các h́nh thức đảm bảo mà chúng tôi có thể thực hiện khi tôi thăm Ukraine và gặp ông ấy ở những nơi khác".
Một số báo Mỹ cho rằng ông chủ Nhà Trắng có thể đă nhầm lẫn giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Volodymyr và Vladimir là hai phiên bản của cùng tên gọi, đều nghĩa là "người thống trị thế giới" hoặc "thống trị ḥa b́nh". Tuy nhiên, Volodymyr phổ biến hơn ở Ukraine. Một số người dùng mạng kêu gọi ông Biden hăy chú ư hơn, v́ hai cách gọi dễ bị nhầm lẫn.
Tổng thống Joe Biden gọi Tổng thống Ukraine là "Vladimir". Video: Sky News
Tổng thống Mỹ trước đó nhiều lần nói nhầm trong các bài phát biểu. Ông chủ Nhà Trắng ngày 28/6 muốn nói Tổng thống Nga đang thua cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nói nhầm thành Iraq, nhưng dường như không nhận ra ḿnh đă nói nhầm và không đính chính câu trả lời với các phóng viên.
Tối 27/6, ông Biden cũng nói nhầm tại một sự kiện gây quỹ vận động tranh cử, nhầm lẫn Ấn Độ với Trung Quốc khi nhắc đến việc Thủ tướng Narendra Modi thăm Nhà Trắng.
Trong Thông điệp Liên bang năm 2022, ông Biden nhầm "người Ukraine" thành "người Iran" khi đề cập Nga đă mở chiến dịch ở Ukraine như thế nào. "Ông Putin có thể bao vây Kiev bằng xe tăng, nhưng sẽ không bao giờ giành được trái tim và linh hồn người dân Iran", ông nói.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Vilnius, Litva ngày 12/7. Ảnh: AFP
Ở tuổi 80, ông Biden đang là tổng thống tại nhiệm cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Nhiều cuộc thăm ḍ gần đây chỉ ra rằng phần lớn dân Mỹ lo ngại về tuổi tác của ông.
Kết quả cuộc thăm ḍ ngày 16-20/6 của NBC News cho thấy 68% cử tri nói họ lo ngại về sức khỏe của ông Biden. Trong khảo sát của USA Today/Đại học Suffolk thực hiện ngày 6-9/6, 37% cử tri Dân chủ và độc lập cho biết vấn đề tuổi tác khiến họ e ngại hơn khi bỏ phiếu cho ông Biden. Khảo sát của Economist/YouGov cho thấy 45% cử tri độc lập nhận định tuổi và sức khỏe "làm hạn chế đáng kể năng lực đảm nhiệm công việc" của ông Biden.
Tuy nhiên, bác sĩ Nhà Trắng hồi tháng 2 công bố kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của Tổng thống Biden và khẳng định thể trạng của ông phù hợp thực hiện nhiệm vụ. Ông được mô tả hoàn toàn "khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực".
VietBS@ sưu tập
|