Tài sản của tập đoàn lính đánh thuê Wagner có thể bị tịch thu và gửi cho Ukraine.Các hoạt động của Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner, ngay cả sau cái chết của ông trùm Yevgeny Prigozhin vẫn gây lo ngại ở phương Tây.
Người đứng đầu Bộ Nội vụ Anh - bà Swella Braverman cho rằng hoạt động của PMC Wagner ở Ukraine và châu Phi tạo ra “mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu”, do đó tổ chức này sẽ bị đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Tuy nhiên theo đánh giá, tuyên bố như vậy khó có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của các “nhạc sĩ”, v́ họ đă không tham gia khu vực chiến sự tại Ukraine kể từ tháng 6 năm nay và công việc tại Châu Phi sau cái chết của Prigozhin vẫn chưa được xác định.Mặc dù vậy theo các nhà báo của hăng tin BBC, quyết định của chính phủ Anh sẽ có tác động tới hàng ngh́n người Ukraine, khi họ có thể yêu cầu ban lănh đạo mới của Wagner PMC bồi thường và nhận được khoản tiền trên với sự trợ giúp của ṭa án Anh.
Các động thái với nhóm lính đánh thuê này sẽ cho phép London tịch thu toàn bộ tài sản của Tập đoàn Wagner. Ngoài ra theo luật pháp Anh, việc trở thành thành viên hoặc hỗ trợ cho "dàn nhạc" sẽ là tội h́nh sự và có thể bị phạt tới 14 năm tù.
Cần nhắc lại rằng trước đó chính phủ Ba Lan và một số quốc gia vùng Baltic đă yêu cầu chính quyền Belarus trục xuất các binh sĩ Wagner c̣n trên lănh thổ quốc gia này, nhưng Tổng thống Alexander Lukashenko đă từ chối thực hiện đề xuất nói trên.
Ở diễn biến khác, theo báo chí Nga, trong cái được gọi là “di chúc” của Prigozhin, một số chỉ huy Wagner thân thiết với ông ta đă được đề nghị đóng vai tṛ quan trọng đối với việc tái cơ cấu đế chế kinh doanh nói trên.
Những người chỉ huy này rơ ràng sẽ được giao nhiệm vụ giúp Pavel Prigozhin - con trai của Yevgeny Prigozhin bảo vệ tài sản tích lũy của gia đ́nh, một trong những bước đi của họ chắc chắn là không để phương Tây có cơ hội can thiệp vào di sản mà ông trùm để lại.
Về phần chính phủ Nga, họ vẫn khẳng định không có liên quan trực tiếp đến PMC Wagner bởi v́ cơ cấu này vẫn chỉ là tập đoàn quân sự tư nhân và từ chối b́nh luận về những động thái của phương Tây.
|