Phía Israel cho biết. “Do phát ngôn của của Tổng thư kư Antonio Guterres, chúng tôi sẽ từ chối cấp thị thực cho các đại diện của Liên hợp quốc. Chúng tôi cũng từ chối cấp thị thực cho quan chức phụ trách lĩnh vực nhân đạo của Liên hợp quốc – ông Martin Griffiths. Đă đến lúc dạy cho họ một bài học”.
Theo Guardian, ông Griffiths đang có chuyến thăm Ai Cập – quốc gia có biên giới chung với Dải Gaza. Sau phát biểu của ông Erdan, chuyến thăm Israel của ông Griffiths nhiều khả năng bị hủy.
Căng thẳng giữa Đại sứ Israel với Tổng thư kư Liên hợp quốc Antonio Guterres xảy ra hôm 24/10, theo Guardian.
Hôm 24/10, phát biểu trong một cuộc họp của Liên hợp quốc về t́nh h́nh xung đột Israel – Hamas, ông Guterres cho rằng, việc Hamas tấn công lănh thổ Israel là có nguyên do.
“Tôi quan ngại sâu sắc về những hành động vi phạm rơ ràng luật nhân đạo quốc tế mà chúng tôi đang chứng kiến ở Gaza. Để tôi nói rơ, không bên nào trong cuộc xung đột vũ trang có thể đứng trên luật nhân đạo quốc tế”, ông Guterres nói, dường như ám chỉ Israel.
Theo ông Guterres, cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10 “không xảy ra một cách vô cớ” bởi người Palestine đă “phải chịu đựng 56 năm bị phong tỏa ngột ngạt”.
Trong bài phát biểu, ông Guterres cũng chỉ trích Hamas khi tấn công lănh thổ Israel khiến hàng trăm người thiệt mạng và bắt giữ con tin.
Đáp lại, Đại sứ Israel Gilad Erdan gọi các phát biểu của ông Guterres là “khủng khiếp” và “gây sốc”.
Trong một bài viết đăng tải trên mạng xă hội X, ông Erdan cũng kêu gọi ông Guterres từ chức.
“Tổng thư lư Liên hợp quốc, người thể hiện sự thông cảm đối với hành động sát hại trẻ em, phụ nữ và người già, không phù hợp để lănh đạo Liên hợp quốc. Tôi kêu gọi ông ấy từ chức ngày lập tức”, ông Erdan viết.
Đây là lần đầu tiên một đại sứ Israel kêu gọi tổng thư kư Liên hợp quốc đương nhiệm từ chức, theo Guardian.