Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi chính phủ ủng hộ 'quyết định khó khăn nhưng đúng đắn' để giải cứu con tin bị Hamas bắt giữ, giữa lúc truyền thông loan tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lại chuẩn bị đến Israel.
Phát biểu sau khi tŕnh bày chi tiết thỏa thuận với nội các thời chiến và nội các an ninh quốc gia rộng hơn khuya 21.11, Thủ tướng Netanyahu nói đây là một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn và sẽ cho phép Israel tiếp tục chiến đấu với Hamas. Ông cũng cho biết sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden đă giúp cải thiện thỏa thuận để họ giải cứu được nhiều con tin hơn và ít phải nhượng bộ hơn, theo Reuters.
"Tất cả các cơ quan an ninh đều hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận... Nó sẽ cho phép IDF (Lực lượng Pḥng vệ Israel) chuẩn bị cho việc tiếp tục cuộc chiến – cuộc chiến đang diễn ra và sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta đạt được tất cả các mục tiêu của ḿnh: tiêu diệt Hamas và đưa tất cả các con tin trở về", AFP dẫn lời ông Netanyahu.
Báo The Times of Israel đưa tin chính phủ Israel đă phê duyệt thỏa thuận con tin trong cuộc bỏ phiếu vào đầu ngày 22.11, dù không rơ các bộ trưởng đă biểu quyết như thế nào. Văn pḥng Thủ tướng Netanyahu sau đó cho biết theo thỏa thuận, 50 con tin sẽ được Hamas trả tự do trong ṿng 4 ngày và hai bên sẽ ngừng bắn trong 4 ngày đó.

Ông Netanyahu gặp binh sĩ hôm 7.11
REUTERS
"Chính phủ Israel, IDF và lực lượng an ninh sẽ tiếp tục chiến đấu để đưa về toàn bộ những người bị bắt cóc, hoàn thành việc tiêu diệt Hamas và đảm bảo rằng Gaza không tái tạo bất kỳ mối đe dọa nào đối với Nhà nước Israel", tuyên bố từ văn pḥng ông Netanyahu cho hay.
Tuyên bố không cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ nhượng bộ nào khác mà Israel được cho là đă thực hiện, bao gồm việc thả tù nhân Palestine và đưa thêm nhiên liệu và viện trợ nhân đạo vào Gaza.
Đây là thỏa thuận giải cứu con tin đầu tiên giữa Israel và Hamas kể từ khi xung đột bùng nổ hôm 7.10. Trong cuộc tấn công bất ngờ ở miền nam Israel ngày hôm đó, Hamas được cho là đă bắt khoảng 240 người, bao gồm công dân nước ngoài và hai quốc tịch, đưa về Gaza làm con tin, theo chính phủ Israel.
Trước đó, các nguồn tin từ Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) nói với AFP rằng thỏa thuận dự kiến bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày, trong đó Israel sẽ ngừng bắn hoàn toàn trên mặt đất và chấm dứt các hoạt động trên không ở Gaza, ngoại trừ ở phía bắc, nơi họ chỉ ngừng bắn 6 giờ mỗi ngày. Theo thỏa thuận mà các nguồn tin khi đó cho biết vẫn có thể thay đổi, khoảng 50 đến 100 dân thường Israel và người mang hai quốc tịch sẽ được trả tự do để đổi lấy khoảng 300 phụ nữ và trẻ em Palestine hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.
Gia đ́nh các con tin đă yêu cầu Israel phải đ̣i bàn giao toàn bộ những người bị bắt giữ. Trong khi đó, đảng Tôn giáo Phục quốc Do Thái, một thành viên trong chính phủ liên minh của ông Netanyahu, đă lên tiếng phản đối thỏa thuận này, cho rằng đây là một thỏa thuận "tệ hại" đối với an ninh của Israel, cũng như đối với các con tin và binh lính.
Các quan chức từ Qatar, nước đang đứng ra làm trung gian cho các cuộc đàm phán, cũng như Mỹ, Israel và Hamas trong nhiều ngày qua đều nói rằng các bên sắp đi đến một thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết thỏa thuận đề xuất đă được chuyển tới Israel vào đầu ngày 21.11. "Nhà nước Qatar đang chờ kết quả bỏ phiếu của chính phủ Israel về đề xuất này", Reuters dẫn lời ông.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21.11 cho biết một thỏa thuận đă "rất gần". "Đội ngũ của tôi đang di chuyển giữa các thủ đô tại khu vực. Chúng tôi hiện đă tiến rất gần đến việc sớm đưa một số con tin này về nhà. Nhưng tôi không muốn đi vào chi tiết v́ mọi chuyện sẽ không xong cho đến khi hoàn tất", ông Biden nói với các phóng viên.
VietBF©sưu tập