Cựu sĩ quan t́nh báo quân đội Mỹ Scott Ritter cho biết. Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin đă nói dối trắng trợn trước các nghị sĩ khi tuyên bố khả năng xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO. Ông Austin trước đó trong phiên điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ nói rằng thất bại của Ukraina đe dọa xảy ra đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.
“Tôi muốn trở thành một thành viên Quốc hội và hỏi ông ấy: “Xin lỗi, Bộ trưởng Austin, ông có nói rằng ông biết Nga sẽ làm ǵ không? Ông nói rằng ông biết, vậy th́ ông đang nói dối hoặc ông biết điều ǵ đó mà chúng tôi cũng cần được biết.” Và câu trả lời là: ông ta không biết ǵ cả, bởi v́ ông ta tự nghĩ ra câu chuyện hồ đồ đó”.
Ritter lưu ư rằng tuyên bố của các quan chức NATO về cuộc xâm lược được cho là sắp xảy ra của Nga không dựa trên hiểu biết về kế hoạch của Điện Kremlin mà dựa trên niềm tin mù quáng. Bất cứ ai hiểu rơ quan điểm của Moskva đều biết rằng quân đội Nga sẽ không xâm chiếm Ba Lan, các nước vùng Baltic hay bất kỳ quốc gia NATO nào khác, ông nói thêm.
“Đây là một cuộc xung đột đă bắt đầu và sẽ kết thúc ở Ukraina”, - nhà phân tích bày tỏ quan điểm.
Gần đây, ư kiến về khả năng xung đột vũ trang trực tiếp giữa liên minh và Nga ngày càng được nhắc đến nhiều ở phương Tây. Điện Kremlin lưu ư rằng Nga không đe dọa ai nhưng cũng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của ḿnh.
Ngoài ra trong những năm gần đây phía Nga ghi nhận hoạt động được tăng cường chưa từng có của NATO gần biên giới phía tây nước này. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến và gọi đó là "ngăn chặn sự xâm lược của Nga". Moskva đă nhiều lần tỏ ư quan ngại về việc liên minh quân sự này gia tăng lực lượng ở châu Âu.