Theo như mới đây được Ukraine chèn đoạn video do Tổng thống Ukraine Zelensky công bố hôm 8/5 vào tŕnh truyền h́nh Nga, sau khi lực lượng đặc nhiệm thông tin của quân đội Ukraine đă xâm nhập các kênh truyền h́nh lớn của Nga.
Quân đội Ukraine chèn kênh truyền h́nh Nga
Trong video, ông Zelensky nói: “Vào lúc 5 giờ sáng ngày 24/2/2022, chủ nghĩa Quốc xă đă tái sinh và thế giới đang ngủ say. Ngày nay, tất cả những ai c̣n nhớ về Thế chiến thứ 2 và sống cho đến ngày nay đều có cảm giác lịch sử đang lặp lại. Cuộc chiến tranh xâm lược của ông Putin là sự tái sinh của chủ nghĩa phát xít”. Đoạn video dài 10 phút cho thấy các thành phố của Ukraine bị quân đội Nga ném bom, những ngôi mộ tập thể, trẻ em phải sơ tán, những nhóm người bị phân biệt và các trại tù nhân chiến tranh, v.v.

Ukraine xâm nhập tŕnh truyền h́nh Nga, video cuộc đối đầu giữa 2 xe tăng được tiết lộ. (Ảnh chụp màn h́nh video)
Ông Zelensky nói: Nga đă đưa các trang sách giáo khoa về Thế chiến thứ 2 trở lại tâm điểm chú ư của truyền thông toàn cầu, điều này cũng minh chứng rằng Chủ nghĩa Quốc xă đang hồi sinh với mỗi tội ác mới. Lần này, mang một nhăn hiệu mới: "Made in Russia".
Người thực hiện hành vi tàn ác ở làng Yahidny được ông Zelensky nhắc đến, nhưng đă được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, ngay sau bài phát biểu của ông Putin ngày 9/5 kỷ niệm 79 năm cái gọi là chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Ngay khi ông Putin lên nắm quyền một lần nữa và tổ chức cuộc duyệt binh với hàng chục ngh́n người, ông Zelensky tự tin tuyên bố vào ngày 9/5 rằng, Ukraine sẽ ngăn chặn cuộc tấn công của Nga sau khi nhận được vũ khí mới. Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đă nhận được lượng lớn viện trợ vũ khí và bắt đầu mở các làn sóng phản công trên chiến tuyến Ukraine và đạt được kết quả.
Xe tăng tối tân nhất của Nga bị tiêu diệt
Ngày 8/5/1945 là ngày phát xít Đức đầu hàng. Ngày 9/52024, Ukraine công bố báo cáo thiệt hại trong trận chiến của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Tổng cộng 478.730 quân Nga bị tiêu diệt, 349 máy bay chiến đấu, hơn 7.000 xe tăng, hơn 14.000 xe bọc thép, 26 tàu chiến và 1 tàu ngầm đă bị tiêu diệt. Ngày 8/5, số lượng quân Nga thiệt mạng trong một ngày là 1.300 người
Đoạn video ghi lại trận chiến giữa xe tăng Nga và Ukraine được quay từ tiền tuyến Avdiivka. Một bên là xe tăng Bradley do Mỹ sản xuất thuộc Lữ đoàn cơ giới 47 Ukraine, một bên là xe tăng T-80 của quân đội Nga. Khi gặp nhau trên đường hẹp, xe tăng Bradley của Ukraine phát hiện đối phương và ngay lập tức phóng tên lửa chống tăng Tow do Mỹ sản xuất, xuyên thủng xe tăng T-80 nặng 43 tấn. Xe chiến đấu Bradley khai hỏa là vũ khí mà Ukraine vừa nhận được từ viện trợ của Mỹ, được các binh sĩ gọi là "sát thủ xe tăng".
Tên lửa chống tăng Tow do Mỹ sản xuất này được Đài Loan gọi là tên lửa kéo. Loại tên lửa thứ hai được Đài Loan giới thiệu và sử dụng lần đầu tiên trong cuộc tập trận năm ngoái. Loại xe tăng tiên tiến nhất được quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Nga - Ukraine lần này không phải là T-80 mà là T-90M. Nó được gọi là “đột phá” mới nhất trong quá tŕnh hiện đại hóa và nâng cấp của Nga. Tuy nhiên, vào ngày 1/5, chiếc xe tăng T-90M được quảng cáo rầm rộ này, vốn là xe tăng chiến đấu chủ lực cải tiến của Nga được trang bị các tấm bảo vệ và thiết bị gây nhiễu điện tử, đă bị tiêu diệt bởi một quả lựu đạn M67 do Mỹ sản xuất được thả xuống bởi một máy bay không người lái Ukraine.
Ngày 9/5, quân đội Ukraine công bố đoạn phim ghi lại cảnh 7 binh sĩ Nga bị bắt ở tiền tuyến. Các tù nhân Nga cảnh báo người Nga đừng đến Ukraine nữa bởi chỉ có cái chết đang chờ đợi họ. Những tù nhân Nga này tiết lộ rằng theo lệnh của người chỉ huy, họ đă mở cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine mà hầu như có rất ít vũ khí, trang thiết bị, nhiều người đă thiệt mạng và một tù binh Nga bày tỏ sẵn sàng gia nhập Quân t́nh nguyện Nga để chiến đấu chống lại ông Putin.
Một số tù binh Nga cảnh báo người Nga không nên đến Ukraine, nhưng một người châu Á đă chủ động đến Ukraine để gia nhập Quân đoàn Quốc tế. Một số người nói rằng anh ta là người Mỹ gốc Hoa, trong khi những người khác cho biết anh ta đến từ Đài Loan và không nói được tiếng Ukraine khi anh ấy mới đến. Bây giờ, trên Internet có một đoạn video ghi lại cảnh anh ấy cầm cây đàn guitar một cách thoải mái và hát những bài hát tiếng Ukraina được cho là khá khó học.
Quân đội Ukraine không chỉ mở các cuộc phản công trên chiến tuyến Nga - Ukraine mà c̣n liên tục tấn công các tuyến tiếp tế phía sau quân đội Nga và ném bom kho dầu Luhansk do quân đội Nga chiếm đóng, gây ra vụ nổ ở kho dầu.
Vào ngày 9/5, một đợt tấn công mới của quân đội Ukraine vào lănh thổ Nga. Máy bay không người lái tấn công của quân đội Ukraine đă xâm nhập 1.400 km vào lănh thổ Nga, đồng thời cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Bashkiria, trở thành cuộc tấn công sâu nhất của quân đội Ukraine vào lănh thổ Nga. Truyền thông Nga cũng xác nhận thông tin nhà máy lọc dầu ở Bashkiria bị tấn công.
Dù Ukraine ngày càng nhận được nhiều vũ khí, đạn dược nhưng sau hơn 2 năm chiến tranh, t́nh trạng thiếu binh sĩ ngày càng trở nên nghiêm trọng, gần đây Ukraine cũng phải đă phải học cách sử dụng phương pháp mà ông Putin đă áp dụng từ lâu: Công tuyển tù nhân để tham gia chiến đấu trên tuyến đầu. Quốc hội Ukraina đă đưa ra dự luật mới vào ngày 8/5, cho phép một số tội phạm tự nguyện gia nhập quân đội và ra tiền tuyến để được ân xá sớm. Nói cách khác: Tội phạm ra chiến trường chống quân xâm lược để đổi lấy tự do.
Biện pháp mới này chỉ áp dụng đối với những tội phạm c̣n thời hạn dưới ba năm trong bản án ban đầu, nhưng không bao gồm các tội phạm nghiêm trọng như cố ư giết người, hiếp dâm, lạm dụng trẻ em, tham nhũng và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Thế giới bên ngoài đang mong chờ liệu ông Zelensky có kư dự luật này ngay lập tức hay không.