Nhóm phóng viên của đài CNN tại thủ đô Damascus, Syria nghe thấy một tiếng nổ lớn vào tối thứ Sáu 13/12 (theo giờ địa phương). Ngay sau đó là tiếng máy bay phản lực trên cao.
Những tiếng nổ lớn được nghe thấy ở thủ đô Damascus của Syria vào đêm 13/12, giờ địa phương là từ các cuộc không kích của Israel, nhắm vào các cơ sở quân sự gần thành phố và vùng nông thôn xung quanh, phóng viên của Al Jazeera tại thủ đô Syria đưa tin.
Các cuộc không kích nhắm vào Sư đoàn 4 của quân đội Syria và một tiểu đoàn radar ở vùng nông thôn gần Damascus, Serdar cho biết.
"Có hai điều thú vị về điều này. Thứ nhất là Sư đoàn 4, dưới thời chế độ al-Assad, nằm trực tiếp dưới sự chỉ huy của Maher al-Assad, anh trai của Bashar al-Assad", Al Jazeera cho biết.
Thứ hai, tiểu đoàn radar bị tấn công nằm ở khu vực có hệ thống pḥng không, gần Nhà tù Sednaya khét tiếng, nơi lực lượng Israel đă nhắm mục tiêu bằng các cuộc không kích và trước đó đă phá hủy thiết bị quân sự.
Theo cơ quan quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, máy bay chiến đấu của Israel đă tấn công một mục tiêu tại đỉnh núi Qasioun ở Damascus, sân bay Khalkhala ở vùng nông thôn Sweida và Pḥng thí nghiệm quốc pḥng và nghiên cứu ở Masyaf, nằm ở vùng nông thôn phía tây Hama.
Trước đó cũng trong ngày 13, các cuộc không kích của Israel đă tấn công 6 địa điểm quân sự ở vùng nông thôn Damascus và Sweida.
Theo CNN, nhóm phóng viên của đài này tại thủ đô Damascus, Syria cũng nghe thấy một tiếng nổ lớn vào tối 13/12. Ngay sau đó là tiếng máy bay phản lực trên cao.
Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đă tiến hành các cuộc không kích ở Syria sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Israel đă từ chối b́nh luận khi được CNN liên hệ về những thông tin này.
Lực lượng Israel đă tiến vào vùng đệm quân sự ở Cao nguyên Golan và thực hiện hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu trên khắp Syria kể từ khi lực lượng đối lập lật đổ ông al-Assad vào ngày 8/12.
Trong khi đó, lực lượng quân đội Israel cho biết họ đă tiến hành tuần tra và đột kích bên trong lănh thổ Syria gần Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, tuyên bố đă thu giữ được vũ khí bao gồm tên lửa chống tăng, áo chống đạn và đạn dược.
Theo đó, xe tăng, đơn vị công binh và lính dù đă được triển khai đến "các điểm trên lănh thổ Syria và dọc biên giới". Nhưng Liên Hợp Quốc cho biết đây là một cuộc xâm nhập vào "vùng đệm" giữa Israel và Syria, và vi phạm thỏa thuận rút quân năm 1974 do Liên Hợp Quốc thông qua nhằm chấm dứt giao tranh giữa lực lượng Israel và Syria.
Chỉ huy Đội tác chiến sư đoàn Cao nguyên Golan của Israel, Lữ đoàn 474, cho biết đơn vị này được triển khai đến vùng đệm để bảo vệ cư dân Israel ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng và không quan tâm đến các sự kiện ở Syria.
VietBF@ Sưu tập