Theo như bộ Quốc Pḥng Mỹ mới đây cho biết là kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc giờ đây «hiện đại hơn và đa dạng hơn» so với những năm trước đây, sau khi bộ Quốc Pḥng nước này được công bố thẩm định là «tính đến giữa năm 2024 Trung Quốc sở hữu hơn 600 đầu đạn hạt nhân», cao gần gấp ba so với năm 2020 vừa qua.

Ảnh tư liệu: Tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân DF-41 tại lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa, ngày 01/10/2019 tại Bắc Kinh. AP - Mark Schiefelbein
Bắc Kinh liên tục phát triển kho vũ khí hạt nhân. Theo hăng tin AP, báo cáo của bộ Quốc Pḥng Mỹ được công bố hôm qua, 18/12/2024 thẩm định là « tính đến giữa năm 2024 Trung Quốc sở hữu hơn 600 đầu đạn hạt nhân », cao gần gấp ba so với năm 2020. Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc giờ đây « hiện đại hơn và đa dạng hơn » so với trước.
Theo Báo cáo thường niên của Hoa Kỳ về t́nh trạng quân sự Trung Quốc, đến năm 2030, số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể lên tới « hơn 1.000 ». Đồng thời, như hăng tin Mỹ ABC News ghi nhận, Trung Quốc đă « đa dạng hóa các loại vũ khí răn đe, « bao gồm từ các hệ thống tên lửa tấn công với mức độ chính xác cao đến tên lửa đạn đạo liên lục địa ».
Vẫn theo nguồn tin được ABC News trích dẫn, Bắc Kinh kể từ nay có nhiều « khả năng chọn lựa tùy theo các kịch bản leo thang quân sự ». Có dấu hiệu cho thấy "Trung Quốc hướng tới các chương tŕnh phát triển một loại tên lửa liên lục địa có thể bắn tới tận Hawai, Alaska và những địa điểm khác trên lănh thổ Hoa Kỳ ở châu Mỹ ».
Tính đa dạng trong kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc, theo lời một quan chức Hoa Kỳ, là «điều rất khác so với những khả năng của Bắc Kinh từ trước tới nay ». Ngoài ra, đà phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ vũ khí hạt nhân cũng cho thấy Trung Quốc tạo điều kiện để « thực hiện điều mà ông Tập Cận B́nh gọi là một sự hồi sinh » của đất nước « từ nay đến năm 2049 nhằm khuynh đảo trật tự quốc tế ».
Cũng báo cáo 2024 của Bộ Quốc Pḥng Mỹ về t́nh trạng quân sự Trung Quốc lưu ư : nạn tham nhũng trong hàng ngũ quân đội Trung Quốc có thể làm « gián đoạn » mục tiêu của Bắc Kinh hiện đại hóa cỗ máy quân sự.
Phản ứng của Bắc Kinh
Chiều hôm qua (18/12), phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đă lên tiếng về bản báo cáo của Lầu Năm Góc, nhắc lại lập trường cố hữu của Bắc Kinh là vũ khí nguyên tử nằm trong chiến lược tự vệ và không khi nào Trung Quốc là bên đầu tiên sử dụng loại vũ khí này. Sáng nay phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc kêu gọi Washington ngừng đưa ra những bản báo cáo « vô trách nhiệm » như vậy.