Trong thời gian gần đây, Hàn Quốc tỏ ra quan ngại hơn về việc Triều Tiên thúc đẩy hợp tác quân sự với nước ngoài, cũng như việc B́nh Nhưỡng không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự về mọi phương diện. Theo các nguồn tin quân sự Hàn Quốc, chương tŕnh phát triển hạt nhân - tên lửa của Triều Tiên đă đạt được nhiều bước tiến lớn mà bằng chứng là vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm (hypersonic), với tốc độ gấp 5 lần âm thanh, có thể chọc thủng các hệ thống pḥng thủ tên lửa đang được triển khai hiện nay, vào hôm 6/1.
Hàn Quốc cũng nhận định, Triều Tiên không chỉ dồn sức vào chương tŕnh phát triển hạt nhân - tên lửa cùng các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo dày đặc, mà c̣n đầu tư lớn cho các binh chủng khác, trong đó có hải quân, với việc hạ thủy một tàu khu trục loại 5.000 tấn đa nhiệm thế hệ mới được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa hành tŕnh chiến lược siêu thanh, tên lửa đạn đạo chiến thuật... do nước này tự chế tạo vào hôm 25/4 vừa qua.
Với thành công này, Triều Tiên sẽ có những khí tài chiến lược như tàu ngầm nguyên tử... và sở hữu một “hạm đội tác chiến viễn dương” hùng mạnh trong một tương lai gần.Hàn Quốc cũng nhận định “mối đe dọa từ Triều Tiên trên không gian vũ trụ ngày càng gia tăng” và đang tiến hành đồng loạt nhiều biện pháp được cho là “để đối phó với mối đe dọa” này như: cho phép Mỹ thành lập lực lượng không quân không gian vũ trụ trong lănh thổ Hàn Quốc, tăng cường hợp tác an ninh vũ trụ với Liên minh châu Âu (EU)... Hàn Quốc cũng tỏ ra cảnh giác cao độ về khả năng sức mạnh quân sự của Triều Tiên, bao gồm cả lục quân, hải quân, pḥng không - không quân và lực lượng không gian vũ trụ, đă vượt xa phân tích, đánh giá của các cơ quan t́nh báo quân sự quốc tế.
|