Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt ngắn thời gian làm việc chung với các nhà lănh đạo G7 và trở về Washington ngay trong đêm.
Thư kư báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết lư do là "những diễn biến đang xảy ra ở Trung Đông". Theo bà, Tổng thống Trump đă có một ngày làm việc hiệu quả tại G7, thậm chí c̣n kư kết một thỏa thuận thương mại lớn với Vương quốc Anh và Thủ tướng Keir Starmer. Tuy nhiên, do căng thẳng tại Trung Đông, ông sẽ rời đi ngay sau bữa tối cùng các nguyên thủ quốc gia.
Trước khi thông tin này được Nhà Trắng công bố, ông Trump đă viết trên mạng xă hội Truth Social rằng: “Tất cả mọi người nên lập tức sơ tán khỏi Tehran!”, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Iran và Israel ngày càng leo thang.
Ngày 16/6, phát biểu tại hội nghị G7, Tổng thống Trump gợi ư rằng ông có thể sớm đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện tại với Israel, đồng thời nói rằng hành động liên quan đến kế hoạch này có thể bắt đầu ngay sau khi ông rời hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada.
“Tôi nghĩ về cơ bản Iran đă ở vị thế sẵn sàng đàm phán, họ muốn đạt được một thỏa thuận và ngay sau khi tôi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ bắt tay vào làm điều ǵ đó”, ông Trump nói nhưng không cung cấp rơ hành động cụ thể nào sẽ được tiến hành sau khi ông rời hội nghị.
Khi được hỏi về vai tṛ của Mỹ trong cuộc chiến, Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu của ông là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Tôi muốn thấy một nước Iran không có vũ khí hạt nhân và chúng tôi đang tiến rất gần đến việc bảo đảm điều đó”, ông nói.
Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Israel có thể tự ḿnh kiểm soát mối đe dọa hạt nhân từ Iran mà không cần sự hỗ trợ từ Mỹ hay không, ông Trump trả lời: “Điều đó không quan trọng. Điều ǵ đó sẽ xảy ra”.
Trước đó trong ngày, tổng thống Mỹ cũng cho hay Iran “muốn đàm phán” nhưng lẽ ra họ nên ngồi vào bàn thương lượng một cách nghiêm túc trước khi Israel tiến hành các cuộc không kích gần đây.
Hội nghị G7 năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức chồng chất, từ biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế đến các điểm nóng địa chính trị, nhưng cuộc khủng hoảng Trung Đông - đặc biệt là xung đột giữa Iran và Israel - đă phủ bóng lên phần lớn các phiên thảo luận giữa các nguyên thủ.