Lệnh truy lùng của FBI, có treo tiền thưởng 15 triệu USD cho thấy người phụ nữ quốc tịch Trung Hoa này, cô ấy không phải dạng vừa nên phải cảnh giác. Cô này bị cáo buộc buôn lậu linh kiện điện tử thiết bị máy bay không người lái từ Mỹ sang Iran. Chính quyền TT Trump hạn chế cấp visa cho du học sinh TQ đến Mỹ theo học những ngành nhạy cảm như trí nhân tạo và bán dẫn cũng v́ bảo vệ an ninh quốc gia.

Lệnh truy nă của FBI nêu rơ Lưu Bảo Hà (Liu Baoxia) đă xuất khẩu và buôn lậu bất hợp pháp các mặt hàng do Mỹ kiểm soát từ Trung Quốc và Hong Kong, chủ yếu là công nghệ máy bay không người lái và các thiết bị liên quan.
Bức ảnh của Lưu Bảo Hà trong lệnh truy nă được chụp vào khoảng năm 2010. Lưu Bảo Hà đă sử dụng nhiều tên tiếng Anh khác nhau như Emily Liu, Baoxia Lau, Emily Lau và Baojuan Liu, và núp dưới vỏ bọc là một nhà môi giới mua hàng. Lưu thông thạo các thứ tiếng Trung Quốc phổ thông (Quan Thoại), tiếng Quảng Đông và tiếng Ba Tư, hiện tại có thể đang ở Trung Quốc hoặc Iran.
Ngay từ ngày 30/1/2024, Bộ Tư pháp Mỹ thời chính quyền Joe Biden đă cáo buộc Lưu Bảo Hà và 3 công dân Trung Quốc khác là Lư Vĩnh Hân (Emma Lee), Dung Diệu Hoa (Stephen Yung) và Chung Nghiên Lai (Sydney Chung) tham gia vào một âm mưu kéo dài nhiều năm nhằm cung cấp bất hợp pháp các mặt hàng bị Mỹ kiểm soát xuất khẩu cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Cục Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL) từ Trung Quốc và Hong Kong. MODAFL là đơn vị quân đội của Iran chịu trách nhiệm giám sát hoạt động chế tạo tên lửa, vũ khí và máy bay không người lái.
Lưu Bảo Hà bị buộc tội lên kế hoạch, xuất khẩu trái phép hàng hóa có nguồn gốc Mỹ sang Iran, buôn lậu hàng hóa từ Mỹ, vi phạm lệnh cấm giao dịch và quy định trừng phạt Iran, cung cấp thông tin xuất khẩu sai lệch hoặc gây hiểu lầm, và hỗ trợ, tiếp tay Iran...Năm 2024, Ṭa án liên bang tại khu vực Columbia đă ban hành lệnh bắt giữ liên bang đối với Lưu Bảo Hà và những người khác.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/3 đă ra thông báo, nêu rơ thông qua chương tŕnh "Phần thưởng cho công lư" (RFJ) do Cục An ninh Ngoại giao quản lư, bộ sẽ trao phần thưởng 15 triệu USD cho bất kỳ ai có thể cung cấp thông tin có liên quan về IRGC và các nhánh khác nhau của lực lượng này, cũng như Lưu Bảo Hà, Chung Nghiên Lai...
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố cho rằng Lưu Bảo Hà và các đồng phạm đă sử dụng một số công ty b́nh phong ở Trung Quốc để cung cấp các linh kiện điện tử có thể lưỡng dụng (sử dụng cả trong quân sự và dân dụng) có nguồn gốc từ Mỹ cho các công ty liên kết với IRGC từ đầu năm 2007. Những bộ phận này có thể được sử dụng để sản xuất máy bay không người lái, hệ thống tên lửa và các thiết bị quân sự khác.
Lưu Bảo Hà và 3 đồng phạm đă "nói dối rằng điểm đến cuối cùng của những sản phẩm này là Trung Quốc chứ không phải Iran, khiến các công ty Mỹ đă xuất khẩu các hàng hóa bị kiểm soát cho các công ty b́nh phong có trụ sở tại Trung Quốc", nhưng thực tế chúng đă được chuyển tới Iran.
Kết quả là, Iran không chỉ "sử dụng các công nghệ bị Mỹ kiểm soát xuất khẩu để phát triển và sản xuất vũ khí và hệ thống vũ khí, bao gồm máy bay không người lái, mà c̣n tái bán chúng cho các đồng minh của Iran như Nga, Sudan và Houthi (Yemen)".
******

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đă phát lệnh truy nă công dân Trung Quốc Yanqing Ye, người bị truy tố sau khi tiến hành nghiên cứu tại Trường ĐH Boston.
Theo báo The Boston Herald, họ Ye mang cấp bậc trung úy trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và được cho là đang ở Trung Quốc.
Date(s) of Birth Used July 22, 1990
Place of Birth Longhai, Fujian, China
FBI phát lệnh truy nă Ye bị buộc tội làm gián điệp, đồng thời bị cáo buộc nhận lệnh từ giới chức cấp cao PLA, qua đó nghiên cứu, đánh giá các trang web quân sự của Mỹ và gửi tài liệu/thông tin của Mỹ cho Trung Quốc.
Người phụ nữ từng học tại Khoa Vật lư, Hóa học và Kỹ thuật Y sinh của Trường ĐH Boston từ tháng 10-2017 đến tháng 4-2019. Ye được ban hành tại ṭa án liên bang Boston sau khi cô ta bị buộc tội làm gián điệp, gian lận thị thực, tuyên bố sai lệch và âm mưu chống phá.
Zaosong Zheng bị buộc tội cố gắng buôn lậu các lọ vật liệu sinh học ra khỏi Mỹ. Nhà chức trách cho rằng anh ta đánh cắp chúng từ Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở TP Boston.
*****

FBI cáo buộc một nhà nghiên cứu đă nói dối về mối liên hệ giữa cô với quân đội Trung Quốc để có được visa Mỹ.
Theo hồ sơ của ṭa án Mỹ, công dân Trung Quốc Tang Juan, một nhà nghiên cứu về sinh học, đă được cấp thị thực không định cư để tiến hành nghiên cứu tại Đại học California
Trong hồ sơ vụ cô Tang, các luật sư Mỹ cố gắng kết nối sự việc với các nhà nghiên cứu khác có mối quan hệ với quân đội Trung Quốc, tập trung vào một trường đại học ở Trung Quốc, được gọi là FMMU, có liên quan đến Quân Giải phóng Nhân dân (PLA).
"Trường hợp bị cáo không phải là trường hợp riêng lẻ mà thay vào đó dường như là một phần của chương tŕnh được thực hiện bởi PLA, và cụ thể là FMMU hoặc các tổ chức có liên quan, để đưa các nhà khoa học quân sự đến Mỹ với lư do ngụy tạo, dưới vỏ bọc giả mạo hoặc tuyên bố gian dối về công việc thực sự của họ", hồ sơ ṭa án ghi.
"Có bằng chứng trong ít nhất một trường hợp như vậy, về việc một nhà khoa học quân sự sao chép hoặc đánh cắp thông tin từ các tổ chức của Mỹ theo sự chỉ đạo của cấp trên trong quân đội Trung Quốc".
*****
Bộ Tư pháp, FBI, Cục Điều tra tội phạm Hải quân, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ hôm 5/3 đă cùng nhau tuyên bố chiến dịch chống lại “các hoạt động mạng độc hại” nhắm vào 12 công dân Trung Quốc bằng cách truy tố và treo thưởng để bắt.
10 hacker thuộc công ty Anxun
Theo cáo buộc, những người này đă tổ chức đánh cắp dữ liệu từ các tổ chức Mỹ và quốc tế trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại, 12 bị cáo vẫn đang bỏ trốn và bị FBI liệt vào danh sách tội phạm truy nă. Bộ Ngoại giao Mỹ đă treo giải thưởng lên tới 14 triệu USD để thu thập thông tin giúp xác định hoặc định vị các tin tặc.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc thuê các công ty tư nhân và nhà thầu để thực hiện các cuộc tấn công tin tặc và đánh cắp thông tin nhạy cảm. Ngoài việc tiến hành xâm nhập máy tính vào các mục tiêu cụ thể, những hacker này c̣n sử dụng các kỹ thuật tấn công bừa băi để xâm nhập vào các hệ thống máy tính có lỗ hổng rồi bán dữ liệu cho bên thứ ba. Động thái này không chỉ mở rộng phạm vi nạn nhân trên toàn thế giới mà c̣n khiến nhiều hệ thống có nguy cơ bị tấn công hơn.
Bản cáo trạng truy tố 10 người do ṭa án liên bang Manhattan công bố cho biết, từ năm 2016 đến năm 2023, nhóm tin tặc “i-Soon” (hay Anxun Information Technology Co. Ltd.) đă tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các tài khoản email, điện thoại di động, máy chủ và trang web. Bộ Tư pháp Mỹ đă được ṭa án cho phép tịch thu tên miền chính của i-Soon được sử dụng cho mục đích quảng bá.
Các mục tiêu tấn công của i-Soon được liệt kê trong bản cáo trạng, gồm một tổ chức tôn giáo lớn, nhiều cơ quan truyền thông, một nghị sĩ tiểu bang New York. Bên ngoài nước Mỹ: một nhà lănh đạo tôn giáo và văn pḥng của ông, một tờ báo Hong Kong, một số phái bộ ngoại giao của Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia...
Mức thưởng để cung cấp thông tin giúp bắt giữ 10 người này là 10 triệu USD (1 triệu USD/người).

Treo thưởng 4 triệu USD để truy nă hai tin tặc Trung Quốc
Ṭa án liên bang quận Columbia vào cùng ngày 5/3 đă công bố hai bản cáo trạng, cáo buộc Yin Kecheng (Doăn Khả Thành) và Zhou Shuai (Châu Soái, c̣n được gọi là "Cold Face"- Mặt Lạnh), thành viên của nhóm tin tặc APT27, v́ đă tiến hành các cuộc tấn công mạng lâu dài. Hành động của Doăn Khả Thành được cho là có thể bắt đầu từ năm 2013. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đă ban hành lệnh truy nă và Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo giải thưởng lên tới 4 triệu USD để thu thập thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án hai người đàn ông này.
Bản cáo trạng cho thấy hai người này đă sử dụng các cuộc tấn công mạng vào nhiều công ty công nghệ, tổ chức nghiên cứu, công ty luật, nhà thầu quốc pḥng, chính quyền địa phương, hệ thống chăm sóc sức khỏe và trường đại học của Mỹ để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Họ khai thác lỗ hổng hệ thống tại các tổ chức nạn nhân, truy cập vào mạng của nạn nhân để do thám và cài đặt phần mềm độc hại cung cấp quyền truy cập liên tục (như PlugX), sau đó bán dữ liệu bị đánh cắp cho nhiều khách hàng khác nhau.
Ví dụ, Châu Soái đă thông qua i-Soon bán các thông tin nhạy cảm do Doăn Khả Thành đánh cắp được và thu được lợi nhuận khổng lồ, gây thiệt hại hàng triệu đô la cho ngành công nghệ, quốc pḥng và y tế của Mỹ.
Ngoài ra, Văn pḥng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đă áp dụng lệnh trừng phạt đối với Doăn Khả Thành, Châu Soái và công ty tin tặc của họ là "Shanghai Black Hawk Information Technology Co., Ltd.". FBI cũng được trao thẩm quyền thu giữ các máy chủ ảo và cơ sở hạ tầng liên quan đến vụ án.
Phía Trung Quốc đă bác bỏ những cáo buộc của Mỹ và cho biết chính phủ của họ đang nỗ lực trấn áp các cuộc tấn công mạng.
Trên thực tế, 12 công dân Trung Quốc này gần như không thể ra hầu ṭa tại Mỹ để xét xử, nhưng chính phủ Mỹ từ lâu đă áp dụng chiến lược “name and shame” (nêu tên và bêu xấu) đối với tin tặc Trung Quốc.