Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, chính phủ Mexico vừa công bố một báo cáo đáng lo ngại về tình trạng béo phì ở trẻ em, với gần 37% học sinh tiểu học từ 6-12 tuổi đang phải đối mặt với vấn đề thừa cân hoặc béo phì. Đặc biệt, tại bán đảo Yucatán thuộc khu vực Đông Nam đất nước, con số này thậm chí còn vượt quá 50%.
Dữ liệu sơ bộ cũng cho thấy khoảng 50% trẻ em cần được chuyển đến cơ sở y tế do thừa cân. Đáng chú ý, trong khi béo phì là vấn đề nổi cộm, vẫn có 13% trẻ em đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng. Tỷ lệ béo phì có xu hướng tăng theo độ tuổi, từ 33% ở lớp 1 lên đến 46% ở lớp 6.
Thông tin này được Tổng thống Claudia Sheinbaum công bố trong cuộc họp báo ngày 4/8, dựa trên kết quả nghiên cứu quy mô lớn được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 7/2025, với sự tham gia của gần 4 triệu học sinh các trường tiểu học công lập trên toàn quốc.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Mexico đã duy trì vị trí là một trong những quốc gia có tỷ lệ béo phì trẻ em cao nhất thế giới trong nhiều năm qua. Tổ chức này đã phải tuyên bố đây là "tình trạng khẩn cấp quốc gia" từ năm 2020. Điều đáng báo động là trẻ em Mexico tiêu thụ đồ ăn vặt nhiều nhất khu vực Mỹ Latinh, trong đó đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn chiếm tới 40% lượng calo hàng ngày.
Để đối phó với tình trạng này, từ tháng 3/2025, chính phủ Mexico đã ban hành lệnh cấm bán đồ ăn vặt trong khuôn viên trường học và triển khai chương trình theo dõi sức khỏe học đường toàn diện. Chương trình bao gồm việc kiểm tra thị lực, răng miệng và tư vấn dinh dưỡng cho phụ huynh, đồng thời cung cấp kính mắt miễn phí cho học sinh có vấn đề về thị lực.
Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả của lệnh cấm đồ ăn vặt vẫn cần thêm thời gian, khi 36% trường học chưa báo cáo về tình hình thực thi. Nhiều trường còn gặp khó khăn trong việc cung cấp nước uống sạch cho học sinh.
VietBF@sưu tập
|