Hăng xe điện Việt Nam VinFast đă cho nhà máy ở Ấn Độ đi vào hoạt động. VinFast cho hay họ đang t́m cách nội địa hóa linh kiện nhiều hơn và đă nhận được các đơn đặt hàng từ Sri Lanka, Nepal và Mauritius.
Là một hăng xe vẫn đang trong giai đoạn thua lỗ và gặp khó khăn khi gia nhập các thị trường phương Tây, việc VinFast thâm nhập Ấn Độ — thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới — sẽ là một phép thử quan trọng, đánh giá mức độ hấp dẫn của sản phẩm cũng như chiến lược kinh doanh của họ.
Nhà máy tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, có công suất ban đầu là 50.000 xe điện mỗi năm và có thể mở rộng lên 150.000 xe. Hai mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại đây là hai mẫu SUV điện cao cấp VF 7 và VF 6.
Ông Phạm Sanh Châu, CEO VinFast châu Á, chia sẻ với Reuters rằng công ty dự kiến sẽ trưng bày xe tại các showroom ở Ấn Độ vào cuối tháng Tám, nhưng mức giá vẫn chưa được công bố.
Mặc dù các đơn hàng từ các quốc gia khác cho thấy nhà máy tại Ấn Độ có thể trở thành một trung tâm xuất khẩu, ông Châu nhấn mạnh rằng trọng tâm trước mắt của VinFast vẫn là phục vụ khách hàng tại thị trường nội địa.
Năm ngoái, VinFast đă kư thỏa thuận với chính quyền bang Tamil Nadu, cam kết đầu tư 500 triệu USD trong 5 năm và hướng tới mục tiêu tổng vốn đầu tư lên đến 2 tỷ USD.
Thành công tại Ấn Độ sẽ đóng vai tṛ then chốt giúp VinFast đạt được mục tiêu giao 200.000 xe trên toàn cầu trong năm 2025. Hăng đă bán được khoảng 72.100 xe trong nửa đầu năm nay, chủ yếu tại thị trường Việt Nam.
Được Vingroup hậu thuẫn, VinFast dự kiến sẽ đưa nhà máy tại Indonesia vào hoạt động cuối năm nay. Trong khi đó, việc sản xuất tại Mỹ đă bị hoăn lại đến năm 2028.
Công ty cũng tiết lộ kế hoạch mở rộng các mảng kinh doanh khác tại Ấn Độ, trong đó có dịch vụ gọi xe điện.