WASHINGTON (AP) — Tổng nợ quốc gia của chính phủ Hoa Kỳ đã vượt quá 37 nghìn tỷ đô la, một con số kỷ lục cho thấy nợ công đang tăng nhanh trên bảng cân đối kế toán của Hoa Kỳ và áp lực chi phí ngày càng tăng đối với người nộp thuế.
Bản cập nhật 37 nghìn tỷ đô la được tìm thấy trong báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính được công bố hôm thứ Ba, ghi lại tình hình tài chính hàng ngày của quốc gia.
Nợ quốc gia đã vượt quá 37 nghìn tỷ đô la sớm hơn 37 nghìn tỷ đô la so với dự báo trước đại dịch. Dự báo tháng 1 năm 2020 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho thấy tổng nợ liên bang sẽ vượt quá 37 nghìn tỷ đô la sau năm tài chính 2030. Tuy nhiên, nợ công đã tăng nhanh hơn dự kiến do đại dịch COVID-19 kéo dài nhiều năm bắt đầu từ năm 2020, khiến phần lớn nền kinh tế Hoa Kỳ phải đóng cửa. Chính phủ liên bang đã vay nợ rất nhiều dưới thời Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Joe Biden để ổn định nền kinh tế quốc gia và hỗ trợ phục hồi.
Và giờ đây, chi tiêu chính phủ đã được phê duyệt nhiều hơn sau khi Trump ký thành luật dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu của Đảng Cộng hòa vào đầu năm nay. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, luật này dự kiến sẽ làm tăng thêm 4,1 nghìn tỷ đô la vào nợ quốc gia trong thập kỷ tới.
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Quỹ Peter G. Peterson, Michael Peterson, cho biết trong một tuyên bố rằng việc vay nợ của chính phủ gây áp lực lên lãi suất, "làm tăng chi phí cho tất cả mọi người và làm giảm đầu tư của khu vực tư nhân. Trong ngân sách liên bang, nợ công lấn át các ưu tiên quan trọng và tạo ra một chu kỳ gây hại của việc vay nợ nhiều hơn, chi phí lãi suất cao hơn, và thậm chí là vay nợ nhiều hơn nữa."
Wendy Edelberg, thành viên cấp cao về Nghiên cứu Kinh tế tại Viện Brookings, cho biết Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chính sách chi tiêu và thu ngân sách, và kết quả của luật thuế của Đảng Cộng hòa "có nghĩa là chúng ta sẽ vay nợ rất nhiều trong suốt năm 2026, chúng ta sẽ vay nợ rất nhiều trong suốt năm 2027, và tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra."
Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ (GAO) đã phác thảo một số tác động của việc nợ công gia tăng đối với người Mỹ — bao gồm chi phí vay cao hơn cho các khoản như thế chấp và ô tô, tiền lương thấp hơn từ các doanh nghiệp có ít tiền để đầu tư, và hàng hóa và dịch vụ đắt đỏ hơn.
Peterson chỉ ra cách các cột mốc nghìn tỷ đô la đang "tích tụ với tốc độ nhanh chóng".
Hoa Kỳ đã đạt mức nợ 34 nghìn tỷ đô la vào tháng 1 năm 2024, 35 nghìn tỷ đô la vào tháng 7 năm 2024 và 36 nghìn tỷ đô la vào tháng 11 năm 2024. "Hiện tại, chúng ta đang tăng thêm một nghìn tỷ đô la vào nợ quốc gia cứ sau 5 tháng", Peterson nói. "Tốc độ này nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ trung bình trong 25 năm qua."
Ủy ban Kinh tế Liên hợp ước tính với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng ngày hiện tại, nợ sẽ tăng thêm một nghìn tỷ đô la trong khoảng 173 ngày.
Maya MacGuineas, chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm cho biết trong một tuyên bố rằng "hy vọng cột mốc này sẽ đủ để đánh thức các nhà hoạch định chính sách về thực tế rằng chúng ta cần phải làm điều gì đó và phải làm nhanh chóng".
|