Việc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ngồi ghế vị trí Giám đốc âm nhạc đã là một điều đáng ngại, việc Hoa hậu Jennifer Phạm trở thành MC chính của chương trình càng khiến nhiều người ngán ngẩm hơn.
Giọng hát Việt nhí đã bắt đầu bước vào giai đoạn trọng tâm khi mà vòng giấu mặt sắp được diễn ra. Sức nóng từ chương trình mùa trước đến nay vẫn chưa giảm nhiệt. Những cái tên được biết đến từ The Voice Kids 2013 như Quang Anh, Phương Mỹ Chị… trở thành động lực và sự kích thích đối với các em nhỏ trước một sân chơi âm nhạc hoành tráng. Thế nhưng, mùa năm nay, ngay từ giai đoạn khởi động đã có khá nhiều điểm đáng lo ngại, rất có thể sẽ là một hạn chế để cuộc chơi mùa này không còn thu hút như mùa trước.
Chế độ "gia đình trị" nhà họ Lưu - Hồ
Đầu tiên là thông tin nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trở thành Giám đốc âm nhạc của chương trình. Xét về chuyên môn thì việc nữ nhạc sĩ nổi tiếng này đảm nhận trọng trách quan trọng không có gì đáng phàn nàn. Nhưng vấn đề rất đáng bàn ở đây là sự góp mặt của Lưu Thiên Hương vào The Voice Kids đã củng cố thêm sức mạnh của cặp vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, những người đang giữ vị trí HLV. Chỉ cần nhìn 3 cái tên Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh - Lưu Thiên Hương nắm giữ những vị trí chủ chốt nhất của The Voice Kids 2014, khán giả không thể không đặt câu hỏi: Liệu Giọng hát nhí có trở thành chế độ "Gia đình trị"?

Khi HLV là em gái của Giám đốc âm nhạc thì sự công bằng là điều rất khó
Không cần phân tích nhiều cũng có thể thấy, năm nay, cặp đôi Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh gần như "thống trị" ghế nóng. Họ là HLV duy nhất đã có kinh nghiệm trên "chiến trường" và chỉ riêng việc đó đã khiến các thí sinh tin tưởng. Hơn nữa, họ cũng là người có được quán quân đầu tiên và tất nhiên, với ham muốn được trở thành người chiến thắng, các thí sinh sẽ khó lòng từ chối một "chốn đi về" kỳ cựu như vậy.
Lại thêm việc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương được đặt ở chiếc ghế Giám đốc âm nhạc - vị trí mà trong các cuộc thi âm nhạc được đánh giá là có thể nhào nặn hoặc ít ra là bệ đỡ cho các tiết mục hấp dẫn, các tài năng và… cả người chiến thắng. Điều này càng làm cho các thí sinh phấn khích hơn trong việc chọn về đội của em gái Giám đốc âm nhạc là HLV Lưu Hương Giang.
Với lợi thế vượt trội của cặp đôi Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh như vậy, rất có thể The Voice Kids năm nay sẽ không còn hấp dẫn và khó đoán như mùa đầu, trước mắt là trong cuộc đua tranh giành thí sinh của các HLV và sau đó là tâm lý "chiến đấu" của các thí sinh trong cả 3 đội.
Jennifer Phạm làm MC của chương trình
Nếu có một cuộc bình chọn MC nào nói nhạt nhất trên truyền hình thì có lẽ Hoa hậu Jennifer Phạm sẽ là một ứng viên nặng ký. Kể từ khi bắt đầu nghiệp MC, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 đã không ít lần mắc phải những lỗi dẫn rất ngớ ngẩn. Và dù đã được tôi luyện nhiều năm trời với vai trò này, khả năng ăn nói của Jennifer Phạm cũng không được tiến triển là bao. Bằng chứng là khi giữ vai trò MC của chương trình "Chinh phục đỉnh cao" mới đây, Jenni bị đánh giá là dẫn nhạt và thiếu linh hoạt.
Điểm cộng lớn nhất giúp Jennifer Phạm thành công trong vai trò MC là đẹp, sang và giỏi ngoại ngữ. Thế nhưng chương trình dài hơi và mang tính giải trí cao như The Voice Kids thì những yếu tố đó lại chỉ là thứ thứ chính.

Điểm cộng lớn nhất của Jennifer Phạm
Trong khi đó, ở The Voice Kids, với các thí sinh là những cô bé, cậu bé còn đang ở độ tuổi rất rụt rè, dễ căng thẳng thì rất cần một MC biết giải tỏa tâm lý, động viên và gần gũi với các em. Một người hoạt ngôn, vui tính như Trấn Thành trong lúc này là rất cần thiết.
Hơn nữa, từ những gì đã thể hiện trong các chương trình khác, có thể thấy Jennifer Phạm rất yếu trong việc kích thích cảm xúc của thí sinh. Cô thường chỉ hỏi những câu chung chung như "cảm xúc của bạn bây giờ ra sao?", "bạn đã tập luyện vất vả như thế nào?" rất sáo mòn. Những câu hỏi khuôn khổ như vậy sẽ cho ra những câu trả lời dập khuôn và điều đó sẽ không tạo ra sự bất ngờ, hấp dẫn cần có của một chương trình truyền hình thực tế.
Thêm nữa, Jennifer Phạm cũng là MC không thực sự hoạt ngôn. Trong một chương trình mà các thí sinh toàn là những cậu bé, cô bé ngây ngô thì có thể sẽ nảy sinh rất nhiều tình huống rắc rối. Bởi vậy chương trình rất cần một người có khả năng ứng xử linh hoạt, chữa cháy kịp thời. Trong khi đó xem ra Jennifer Phạm chưa đủ tiêu chuẩn cho những yêu cầu này.
Sự hấp dẫn của một chương trình truyền hình phụ thuộc rất nhiều vào các thí sinh song để nó thực sự trở nên cuốn hút thì những người đảm nhận vai trò như Giám đốc âm nhạc, MC, HLV cũng cần là những lựa chọn tối ưu. Ở The Voice Kids 2014, ngay từ khi dàn HLV, Giám đốc âm nhạc và MC được công bố đã gợn lên rất nhiều điểm đáng ngại. Và điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới sức hút của cuộc chơi mùa này.
Nhìn lại phút đăng quang của quán quân Giọng hát Việt nhí 2013
M.S
Theo 2sao.vn