Một tờ báo tại Nhật đưa tin, một người Việt tên là グエン・ズイ・ビン (Nguyễn Duy Bình), 32 tuổi, cùng chơi đánh bạc (xóc đĩa) với 8 người khác. Trong khi chơi thì bị thua, Bình cho là một người cùng chơi là du học sinh 22 tuổi chơi bịp. Hắn ta đã cùng 6 tên khác giở trò đánh đập thanh niên này, đồng thời cướp luôn số tiền 40 vạn yên của nạn nhân (tương đương 75 triệu đồng tiền Việt Nam).
Bình (ở giữa) và chú thích về khoản tiền 40 vạn yên bị cướp là tiền nộp học phí của nạn nhân trên truyền hình Asahi
Bị đánh đập dã man, đến mức nạn nhân phải nhập viện điều trị. Được biết, số tiền mà bọn chúng cướp của nạn nhân là số tiền mà gia đình gửi cho nạn nhân để đóng học phí. Nạn nhân này đã dại dột cẩm cả số tiền đi chơi cờ bạc nên bị cướp.
Tin cậu thanh niên này bị đánh được báo ngay với cơ quan chức năng của Nhật. Ngay lập tức cảnh sát Tokyo bắt giữ Nguyễn Duy Bình và 6 đồng phạm. Bước đầu tên Bình không chịu mọi cáo buộc. Nhưng hắn ta không thể chối bỏ vì quá nhiều nhân chứng trong vụ việc này.
Việc người Việt ở nước ngoài đem theo những thói hư tật xấu như cờ bạc, buôn lậu rất phổ biến. Những sự việc này diễn ra làm ảnh hưởng đến an ninh nước sở tại cũng như bếu xấu danh dự, nhân phẩm của người Việt Nam. Cơ quan chức năng của VN tại nước ngoài cũng phải có trách nhiệm trong những vụ việc liên quan.
VietSN © sưu tập