Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris tiếp tục quyên góp tiền cho một nhóm ở Minnesota một cách tích cực để bảo lãnh cho một số nghi phạm bị buộc tội bạo lực, bao gồm cả tội giết người và tội phạm tình dục được tại ngoại hầu tra.
Bà Harris kêu gọi những người ủng hộ bà quyên góp cho Quỹ Tự Do Minnesota (MFF) Minnesota Freedom Fund trong một tweet ngày 1 tháng 6, bà nói rằng đóng góp cho quỹ sẽ giúp ghi danh bảo lãnh cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối cái chết của nghi phạm George Floyd do cảnh sát gây ra , dẫn đến việc bất ổn trên toàn quốc và bạo loạn trên khắp đất nước.
Trang gây quỹ mà bà Harris nhắc đến trong dòng tweet của bà ấy, có hình ảnh của bà Harris và khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử Tổng Thống trước đây của bà ấy, vẫn đang tiếp tục nhận các khoản quyên góp.
Theo Daily Caller News Foundation đã xác minh rằng sự kết nối của bà Harris và quỷ nầy vẫn hoạt động khi họ vừa đóng góp $ 1 cho quỷ nầy thông qua trang mạng vào chiều thứ Năm.
Trong số những người được MFF bảo lãnh ra khỏi tù sau cái chết của Floyd có Jaleel Stallings, người phải đối mặt với cáo buộc giết người vì tội bắn vào các thành viên của Đội Cảnh Sát Đặc Nhiệm SWAT trong cuộc bạo loạn vào cuối tháng Năm.
MFF đã trả 75.000 USD để bảo lãnh cho Stallings ra khỏi tù . Trang gây quỹ của bà Harris cho MFF vẫn hoạt động bất chấp việc Joe Biden lên án bạo loạn và cướp bóc vào cuối tháng 8.Theo Fox9 .
“Bạn biết đấy, như tôi đã nói sau vụ giết người của George Floyd,” Joe Biden nói, “ Phản đối sự tàn bạo là quyền và hoàn toàn cần thiết. Nhưng thiêu rụi các cộng đồng không phải là phản kháng, bạo lực không cần thiết của nó, bạo lực gây nguy hiểm đến tính mạng, bạo lực hủy hoại các doanh nghiệp và đóng cửa các doanh nghiệp phục vụ cộng đồng ”.
Theo tin của Reuters. Ít nhất 13 nhân viên làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Joe Biden cũng đã quyên góp cho MFF trong tuần đầu tiên sau khi Floyd qua đời. Nhìn chung, nhóm nầy đã thu về 35 triệu đô la kể từ khi Floyd’s qua đời.
MFF cho biết trong một tuyên bố ngày 4 tháng 9 rằng họ đã trả 3.475.000 đô la cho các khoản bảo lãnh của quận hạt kể từ “cuộc nổi dậy”, trong số đó 210,000 đô la tài trợ cho việc bảo lãnh cho những người phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cuộc biểu tình. Có ít nhất một cá nhân đã phạm thêm tội bạo lực trên đường phố sau khi được MFF bảo lãnh ra tù.Đó là Lionel Timms phải đối mặt với tội danh tấn công cấp độ ba liên quan đến một vụ cướp ,khi hắn cố chống lại một người quản lý
của quán bar vào ngày 14 tháng 8 khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, Theo Alpha News đưa tin.
Timms đã được ra tù vào cuối tháng 7 sau khi MFF bảo lãnh tại ngoại cho anh ta liên quan đến cáo buộc tấn công trọng tội cấp độ ba riêng biệt mà anh ta phải đối mặt với cáo buộc hành hung một người trên xe buýt vào ngày 11 tháng 7.
Giám đốc điều hành lâm thời của MFF,Ông Greg Lewin đã đưa ra một tuyên bố để đáp lại vụ bắt giữ lần thứ hai của Timms vào cuối tháng 8, nói rằng quỹ " vô cùng đau buồn và rắc rối " bởi "cuộc tấn công gần đây của một thành viên nổi tiếng và được kính trọng trong cộng đồng của chúng tôi."
Lewin cho biết vụ bắt giữ thứ hai của Timms khi đang được tại ngoại là sự thất bại của hệ thống tư pháp hình sự.
“ Chúng tôi đã không làm đủ để giảm thiểu thiệt hại đó bằng cách bảo đảm rằng ông Timss có được sự hỗ trợ cần thiết để quay trở lại với cộng đồng,” Lewin viết. “Rõ ràng là chúng tôi cần thực hiện các bước để củng cố lại các thủ tục nội bộ của mình để hỗ trợ những người mà chúng tôi cứu trợ”.
Các cá nhân quan trọng khác được MFF bảo lãnh bao gồm Christopher Boswell, kẻ hiếp dâm hai lần bị kết án, người phải đối mặt với cáo buộc trong hai vụ án riêng biệt là tấn công tình dục, tấn công và bắt cóc, theo Fox9.
Quỹ nầy cũng đã trả 100.000 đô la để bảo lãnh Darnika Floyd, người đang phải đối mặt với tội danh giết người cấp độ 2 vì đâm bạn của cô đến chết, theo một hảng truyền thông địa phương đưa tin.
Bà Kamala Harris trước khi trở thành phó tướng của Joe Biden đả trải qua một quá trình lâu dài trong sự nghiệp chính trị của bà , tuy không có một điểm son nào đáng ghi nhận , nhưng nghề nghiệp , chức vụ của bà từng trải qua là có liên quan mật thiết đến luật pháp , bà từng giử những chức vụ thực thi luật pháp như :Chánh biện lý San Francisco , Tổng chưởng lý Tiểu Bang California trước khi trở thành Thượng Nghị Sĩ Liên Bang . Việc bà ủng hộ gây quỹ MFF là một điều đi ngược lại làm cho người ta khó hiểu . Không biết bao che cho tội phạm , tiếp tay cho họ phạm tội hết lần nầy đến lần khác có phải là chính sách của đảng Dân Chủ hay không . Cùng một liên danh , nhưng Joe Biden gần đây bắt đầu lên án bạo loạn thì bà lại gây quỷ ủng hộ , tuy chỉ đóng góp 1 đô la vào quỷ MFF , nhưng nó đả biểu hiện sự liên kết và ủng hộ của bà , liên danh bà cho những phong trào bạo động , với sự tiếp tay bằng cách gây quỷ để bảo lãnh tại ngoại cho những tội phạm hình sự liên tiếp phạm tội lần nầy đến lần khác , liên danh của bà thực sự đả đặt luật pháp , an toàn của người dân ra ngoài lợi ích của đảng và liên danh của bà .
Ông đạo long an