SACRAMENTO, California (NV) – California loan báo thêm 9,500 người nhiễm COVID-19 vào Thứ Ba, 7 Tháng Bảy, nhiều nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát, theo nhật báo The Los Angeles Times.
Số ca nhiễm ở California đang trên đà tăng gấp đôi mỗi 24.8 ngày, con số mà chuyên gia dùng để đánh giá virus lây lan nhanh cỡ nào.
Tính đến sáng Thứ Tư, 8 Tháng Bảy, cả tiểu bang có hơn 284,000 người nhiễm bệnh và trên 6,500 người chết vì COVID-19.
Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày California có thêm khoảng 7,400 ca nhiễm và khoảng 70 ca tử vong, theo thống kê của LA Times.
Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ làm thủ tục ghi danh xét nghiệm COVID-19 cho cư dân ở Los Angeles, California, hôm Thứ Ba, 7 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)
Vì số ca nhiễm cũng như số bệnh nhân nhập viện đều tăng, quận hạt khắp tiểu bang đành phải đảo ngược kế hoạch mở lại nền kinh tế nhằm ngăn chặn virus lây lan.
Trong tuần này, giới chức San Francisco quyết định hoãn kế hoạch nới lỏng biện pháp hạn chế đối với doanh nghiệp, như tiếp tục cấm nhà hàng phục vụ khách tại chỗ, mà ban đầu dự trù sẽ được cho phép vào tuần tới.
Trước đó, thành phố này cũng tạm ngưng kế hoạch mở lại tiệm tóc, sở thú, viện bảo tàng và quán rượu ngoài trời.
Tính đến sáng Thứ Tư, San Francisco County xác nhận 4,020 ca nhiễm và 50 ca tử vong.
“Chúng tôi hiểu dừng kế hoạch mở cửa lại là đáng thất vọng, nhưng chúng ta không thể để xảy ra nguy cơ mất kiểm soát đối với virus,” bà London Breed, thị trưởng San Francisco, nói. “Tất cả chúng ta phải góp sức bằng cách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác, và làm xét nghiệm, nhằm đạt đến mức có thể tiếp tục mở cửa lại an toàn.”
Một người đeo khẩu trang chạy bộ trên đường phố San Francisco hôm Thứ Ba, 7 Tháng Bảy. (Hình minh họa: AP Photo/Jeff Chiu)
Tại Los Angeles County, bà Barbara Ferrer, giám đốc sở y tế quận hạt, trong tuần này cho rằng chính những người chán ở nhà và muốn trở lại đời sống bình thường, góp phần làm COVID-19 lây lan mạnh ở Nam California.
“Rõ ràng là sau nhiều tháng phải ở nhà, cộng với việc nhiều doanh nghiệp mở lại trong vòng vài tuần lễ, rất nhiều người không còn tôn trọng những biện pháp từng giúp chúng ta làm chậm đà lây lan của dịch bệnh,” bà Ferrer nói. “Không tuân thủ những biện pháp phòng ngừa cơ bản nhất sẽ khiến dịch bệnh thêm nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến người thân của chúng ta thiệt mạng.”
Los Angeles County là quận hạt có số ca nhiễm và tử vong cao nhất trong toàn bộ 58 quận hạt của California. Hôm Thứ Ba, các giới chức ở đây xác nhận thêm 46 người chết và 4,015 người nhiễm bệnh. Đây là số ca nhiễm nhiều nhất trong một ngày ở quận hạt này.
Một nhà hàng ở Los Angeles hôm 4 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)
Orange County, nơi có số ca nhiễm cao thứ ba và ca tử vong cao thứ tư tiểu bang, cũng đang khó nhọc đối phó với số người nhiễm và nhập viện tăng mạnh mấy tuần gần đây.
Tỷ lệ dương tính ở Orange County chỉ dưới 8% trong vòng bảy ngày hồi giữa Tháng Năm. Tính đến Thứ Ba, quận hạt này có tỷ lệ nhiễm bệnh là 222 người trên 100,000 dân, và tỷ lệ xét nghiệm dương tính là 14.2%, theo dữ liệu của cơ quan y tế địa phương.
Tỷ lệ dương tính là con số được giới chức y tế sử dụng để đánh giá liệu số ca nhiễm tăng là do thêm nhiều người xét nghiệm hoặc do virus lây lan nhiều hơn trong cộng đồng.
California đặt ra mức an toàn là trung bình 25 ca nhiễm trên 100,000 dân trong vòng 14 ngày, và tỷ lệ xét nghiệm dương tính trung bình là 8% trong vòng bảy ngày.
Hôm Thứ Ba, Cơ Quan Y Tế Orange County loan báo thêm 1,010 ca, nâng tổng số người nhiễm lên 18,892. Họ cũng công bố thêm ba ca tử vong, nâng số người chết lên tổng cộng 369.
Bãi biển ở Huntington Beach, Orange County, đông nghẹt người hôm 3 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Michael Heiman/Getty Images)
Số ca mới tăng mạnh khiến bà Michelle Steel, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, kêu gọi cư dân đeo khẩu trang, dù thời gian qua bà liên tục bày tỏ thắc mắc về việc giám đốc sở y tế địa phương ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang.
“Đây là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như người khác, để chúng ta có thể trở lại bình thường càng sớm càng tốt,” bà Steel ra thông báo về việc đeo khẩu trang.
Theo dự báo của Viện Đánh Giá và Đo Lường Sức Khỏe thuộc University of Washington, số người chết vì COVID-19 ở California có thể lên đến khoảng 16,800 trước ngày 1 Tháng Mười Một – tăng trên 150% so với số ca tử vong hiện tại của tiểu bang.
Tuy nhiên, dự báo này cũng lưu ý rằng số người chết có thể giảm mạnh nếu 95% cư dân California luôn đeo khẩu trang nơi công cộng. Dự báo cho hay, trong trường hợp đó, số ca tử vong ở California có thể chỉ khoảng 12,000.
(Th.Long) [qd]