CNN ĐĂ TIẾP TAY CHO BIDEN V̀ ĐĂ HOÀN TOÀN BỎ QUA SỰ DỐI TRÁ CỦA HẮN TRONG CUỘC TRANH LUẬN.Đám ủng hộ Joe Biden thở phào nhẹ nhơm khi biết CNN chống đỡ sau lưng ông ta

Sau hai giờ tranh luận giữa Joe Biden tâm thần lú lẫn và tên Bernie Sanders học đ̣i cộng sản rất căng thẳng giữ hai lăo già lú lẫn qua tiến tŕnh đưa ra những chia sẻ của họ để dành quyền đề cử ứng viên tổng thống. Điều hoàn toàn rơ ràng là:
CNN như một chiếc tank bảo vệ cho Joe Biden ngay cả khi những điều phải gọi là sự dối trá ḷe bịp trắng trợn – Cũng được cho qua kể cả những lời nói xàm thiếu thực tế và không đúng sự thật - Đây là một sự dàn xếp đáng xấu hổ cho nhưng kẻ bất tài nhưng lại muố làm tổng thố Hoa kỳ.
Như một số người Mỹ c̣n nhớ những ngày thật lâu trước đây của tháng hai – Trước khi đại dịch Coronavirs Vũ hán lây lan đă dậy lên ư thức chung cho mọi người. Trong nhiều dịp Biden đă tang bốc ḿnh là ông đă từng bị bắt v́ cố gắng t́m cách thăm viếng Nelson Mandela một biểu tượng dân chủ tai Nam Phi (Its truth or not no one know)
"Ngày này, 30 năm trước, Nelson Mandela bước ra khỏi nhà tù và tham gia vào các cuộc thảo luận về apartheid," Biden nói chuyện với một số đối tượng cử tri tại Nam Carolina ngày 11 tháng 2 khi hắn vận động cho cái chức thượng nghị sĩ ăn bẩn nói phét của hắn, theo Washington Post......
Vậy làm ǵ có chuyện hắn bị Nam Phi tống giam khi tim cách thăm Nelson Mandela sạo sự làm cho cái tên nó bự theo.
Nó không chỉ là một cú trượt lưỡi của Biden. Ông đă tuyên bố về vụ bắt giữ bị cáo buộc - đă diễn ra vào năm 1977 - thêm hai lần nữa trong tuần sau đó, theo The New York Times. Và tất cả các bằng chứng cũng như lư lẽ thông thường đều chỉ ra sự thật rằng điều đó hoàn toàn không đúng đều sai sự thật.
Biden cũng chưa bao giờ đề cập đến "vụ bắt giữ" ở Nam Phi trước đây - kể cả trong hồi kư của chính ông, theo The Times - và ngay cả chính phủ phân biệt chủng tộc của Nam Phi trong những năm 1970 cũng đă nghĩ kỹ về việc bắt giữ một thượng nghị sĩ đang ngồi của Hoa Kỳ, trong mọi trường hợp là điều là thật lạ đời, nó chua từng xẩy ra.
Tất nhiên, cuối cùng, thực tế đă xâm nhập, và trước khi hết tháng, Biden buộc phải thừa nhận rằng “vụ bắt giữ” anh hùng của anh ta không ǵ khác hơn là bị giữ một thời gian ngắn tại một sân bay Nam Phi v́ anh ta phản đối việc bị tách khỏi các nhà lập pháp da đen đến thăm ông ta, và được thổi phồng cho OAI vậy mà
“Tôi đoán tôi không bị bắt, tôi đă bị chặn lại. Tôi không thể di chuyển đến nơi tôi muốn ”, Biden nói với John Berman của CNN vào ngày 28 tháng 2.
Chỉ hơn hai tuần sau, vào tối Chủ nhật, Biden đă có mặt trên sân khấu quốc gia trong cuộc tranh luận đầu tiên kể từ khi không hề biết xấu hổ thừa nhận rằng ông ta đă nói dối về những ǵ đă xẩy ra, và hắn ta c̣n ngụy biện cho rằng phần đông mọi người sẽ làm - và đó là điều tất cả các chính trị gia, sẽ lấy làm một sự kiện quan trọng trong đời: khi bị bắt bởi những kẻ độc tài trong khi cố gắng đến thăm một anh hùng đấu tranh toàn cầu như Mandela. Một lư luận hết sức bịnh hoạn của một ứng cử viên tranh chức tổng thống
Trong một thế giới lành mạnh, sẽ là cơ hội hoàn hảo để những người điều hành cuộc tranh luận hỏi ứng cử viên tổng thống đầy tham vọng liệu một lời nói dối như vậy có khiến anh ta không đủ tin cậy đến mức hàng triệu người Mỹ có thể nghi ngờ về việc bỏ phiếu cho ông ta hay không.
Nhưng đó là một cuộc tranh luận được CNN kiểm duyệt, có nghĩa là câu hỏi đă không được giải đáp. (và những câu trả lời kiểu trên của Joe lú lẫn đều được làm nhiễu hay cắt bỏ
Nhưng những người dùng mạng xă hội đều nhận thấy.
Tweet cuối cùng đó - "giống như họ sẽ hỏi một câu hỏi khó" - tóm tắt nó một cách hoàn hảo.
Những người theo chủ nghĩa tự do không ngừng phàn nàn về cách cư xử đôi khi lỏng lẻo của Tổng thống Donald Trump, nhưng khi nói đến một kẻ bịa đặt hàng loạt như Biden - một người đàn ông đă bị bắt gặp dựng lên toàn bộ câu chuyện về sự hiện diện sau hậu quả của các anh hùng quân đội Mỹ trên chiến trường ở Afghanistan - Thực sự không có sự quan tâm nào đối với những người được gọi là nhà báo để cung cấp cho người dân Mỹ một bức ảnh chân thực về người đàn ông yêu cầu phiếu bầu của họ.
Biden về “vụ bắt giữ” được cho là của ông ta, mà những người ủng hộ dân chủ có thể cho là không là ǵ so với sự nghiệp gần 50 năm (ăn không ngồi rơi) trong chính phủ của người đàn ông - bao gồm 8 năm làm phó tổng thống của Barack Obama - Nhưng nó xứng đáng được khám phá, đặc biệt là trong bối cảnh những lời nói và hành vi đáng nghi vấn hoặc thậm chí thất thường của Biden trên đường ṃn bẩn thỉu của chiến dịch tranh cử của hắn ta.
Trong một thế giới lành mạnh, với cả một phương tiện truyền thông trung thực hợp lư đưa tin về chính trị Mỹ, lời nói dối trắng trợn của Biden ít nhất sẽ xuất hiện trong cuộc tṛ chuyện vào tối Chủ nhật tranh luận đó sẽ rất đáng ghê sợ về những lừa bịp thiếu đạo đức của hắn ta
Nhưng thậm chí rất lâu trước khi virus coronavirus xuất hiện, rơ ràng chiến dịch tranh cử tổng thống đă không diễn ra theo các quy tắc trung thực của một thế giới lành mạnh, bị che đậy bởi một cơ quan truyền thông đáng phỉ nhổ là CNN không thể coi là bất cứ điều ǵ gần gũi với trung thực.
V́ vậy, những người ủng hộ Joe Biden có thể yên tâm vào Chủ nhật - và mỗi ngày đều bước sang tháng 11, ít nhất là khi nói đến mức độ phù hợp với găng tay trẻ em ên tâm v́ đă có CNN hỗ trợ hết ḿnh.
NH̀N QUA CÁC CUỘC BẦU BÁN NỘI BỘ CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ THẤY NHỮNG SỰ LÙA BỊP XẾP ĐẶT KỆCH CỠM HẾT SỨC LỘN XỘN NHƯNG ĐĂ ĐƯỢC ĐÁM TRUYỀN THỐNG RỬA RÁY XÉN GỌT CHO CÓ BỘ MẶT ĐẸP